Thành lập Quỹ khuyến học mang tên Đại tướng Phạm Văn Trà

(PLO)- Quỹ khuyến học Phạm Văn Trà TP Cần Thơ vừa được thành lập với nguồn vốn ban đầu là 30 tỉ đồng, trong đó Đại tướng Phạm Văn Trà đóng góp 15 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-11, UBND TP Cần Thơ ban hành quyết định về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ khuyến học Phạm Văn Trà (gọi tắt là quỹ) TP Cần Thơ.

Quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học Phạm Văn Trà TP Cần Thơ vừa được ban hành. Ảnh: NHẪN NAM

Quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học Phạm Văn Trà TP Cần Thơ vừa được ban hành. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, quỹ được phép hoạt động sau khi được Chủ tịch UBND TP công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ, theo điều lệ quỹ và quy định pháp luật.

Quỹ chịu sự quản lý nhà nước của Sở GD&ĐT và các sở ngành có liên quan về lĩnh vực quỹ hoạt động.

Chủ tịch danh dự Quỹ Khuyến học, khuyến tài Phạm Văn Trà (thứ hai, từ phải sang) trao thưởng tại Bắc Ninh, tối 19-11. Ảnh: GDTĐ

Chủ tịch danh dự Quỹ Khuyến học, khuyến tài Phạm Văn Trà (thứ hai, từ phải sang) trao thưởng tại Bắc Ninh, tối 19-11. Ảnh: GDTĐ

Theo điều lệ quỹ, sáng lập viên thành lập quỹ gồm: Đại tướng Phạm Văn Trà – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là Trưởng ban danh dự. Ông Dương Công Minh – nhà sáng lập Công ty CP Him Lam, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là Trưởng ban. Ông Phạm Doãn Sơn – đại diện Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là Phó trưởng ban.

Nguồn vốn của quỹ được thu đúng theo quy định của pháp luật. Quỹ không nhận những khoản tiền không rõ nguồn gốc.

Nguồn thu của quỹ gồm có đóng góp ban đầu của các sáng lập viên; Đóng góp tự nguyện hoặc tài trợ hợp pháp của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài TP; Thu từ lãi suất tiền gửi ngân hàng hoặc lãi từ các hoạt động tài chính khác đúng theo quy định pháp luật.

Trong đó, nguồn vốn ban đầu là 30 tỉ đồng, gồm Đại tướng Phạm Văn Trà đóng góp 15 tỉ đồng, Công ty CP Him Lam đóng góp 5 tỉ đồng và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đóng góp 10 tỉ đồng.

Đây là quỹ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm mục đích chăm lo, hỗ trợ, giúp các em học sinh, sinh viên quê quán tại TP Cần Thơ thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để cóQuyen điều kiện đến lớp, không phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm