Thanh tra các dự án thu phí tự động không dừng trên toàn quốc

(PLO)- Thanh tra Bộ GTVT sẽ thanh tra các dự án thu phí không dừng và việc kiểm soát xe quá tải dọc tuyến quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh tra Bộ GTVT vừa ban hành quyết định thanh tra dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc.

Ông Đoàn Anh Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra 4, Thanh tra Bộ GTVT làm trưởng đoàn thanh tra; ông Hà Văn Tấn, phòng Thanh tra 4, Thanh tra Bộ GTVT làm phó đoàn. Các thành viên đoàn gồm đại diện phòng Kế hoạch – tổng hợp - Bộ GTVT, phòng điều hành dự án 2 - Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh, thanh tra viên thuộc Thanh tra Bộ GTVT.

tram-bot_IZOB.jpg
Thanh tra Bộ GTVT sẽ thanh tra dự án thu phí tự động không dừng.

Dự án thu phí tự động không dừng chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (BOO1) do Công ty TNHH thu phí tự động không dừng VETC (VETC) trúng thầu thực hiện. Giai đoạn 2 (BOO2) do Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam (VEDC) trúng thầu thực hiện.

Cả nước đang có 155 trạm thu phí không dừng với 893 làn thu phí. Hiện 4,97 triệu ôtô (chiếm 96%) đã được dán thẻ và có tài khoản thu phí không dừng.

Tuy nhiên, thời gian qua, một số trạm BOT triển khai thu phí không dừng vẫn gặp trục trặc do lỗi hệ thống.

Điển hình, đầu tháng 4, hai trạm thu phí không dừng Bến Thủy và Bến Thủy 2 ở Nghệ An bị mất kết nối khiến hệ thống không thể tự động trừ tiền khi xe qua trạm.

Nhân viên trạm này phải nhập biển số xe thủ công và mở barrie cho xe qua, đồng thời trừ tiền trên hệ thống. Việc các xe dừng chờ nhập biển số gây ùn tắc tại trạm và tiềm ẩn nguy cơ thất thoát doanh thu của nhà đầu tư BOT.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

‘Lính truyền tải’ canh nguồn sáng để ngày hội thống nhất non sông được trọn vẹn

‘Lính truyền tải’ canh nguồn sáng để ngày hội thống nhất non sông được trọn vẹn

(PLO)- Với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, công tác bảo đảm truyền tải điện cho đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) đã được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và các đơn vị thực hiện nghiêm túc. Tất cả đều quyết tâm giữ vững dòng điện cho ngày hội non sông.