Thật sai lầm khi mua Ronaldo

“Tôi không nghĩ việc ký hợp đồng với Ronaldo là bước đi đúng đắn đối với Juventus. Đó không phải là triết lý của tôi” – Tờ Football Italy dẫn lời Chủ tịch (FIGC) Gravina - “Đó là một hợp đồng tốt cho bóng đá Ý, nhưng nó không mang lại hiệu quả tích cực cho Juventus”.

Ronaldo gia nhập Juventus vào mùa hè 2018 với giá 120 triệu USD, và là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội bóng thành Turin. Trong 3 năm, anh đã giúp “Bà đầm già” giành 2 chức vô địch quốc gia, vô địch Cúp quốc gia Ý và ghi 101 bàn sau 133 lần ra sân.

Hai trong ba mùa giải, Ronaldo được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất Serie A. Mùa trước, dù không thể giúp Juventus bảo vệ ngôi vương nhưng CR7 vẫn là Vua phá lưới, với 29 bàn. Bất chấp thành tích của Ronaldo, nhiều người cho rằng siêu sao người Bồ Đào Nha là bản hợp đồng thất bại của Juventus, bởi chủ nhân của 5 Quả bóng vàng không thể giúp “Bà đầm già” giải cơn khát danh hiệu Champions League kể từ năm 1996.

Chủ tịch FIGC cho rằng Juventus sai lầm khi mua về Ronaldo. Ảnh: CGI.

Ngoài ra, mức lương của Ronaldo 37 triệu USD mỗi năm khiến cho Juventus gặp khó tăng cường lực lượng, trong bối cảnh làm ăn thua lỗ vì đại dịch COVID-19.

Năm tài chính vừa qua, đội bóng thành Turin lỗ kỷ lục với 247 triệu USD. Mùa hè năm 2021, Ronaldo trở lại Man United với giá 15 triệu bảng, kèm theo 10 triệu phụ phí, cùng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm và tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Ở Old Trafford, anh nhận lương 34 triệu USD mỗi mùa và khoác trên mình chiếc áo số 7 quen thuộc.

“Chúng tôi không phá sản, nhưng phải đối mặt với tình hình tài chính khó khăn, giống như nhiều CLB châu Âu khác. COVID-19 gây thiệt hại hơn 1 tỷ USD” – Chủ tịch Gravina nhận xét về khó khăn của Serie A - “Tuy nhiên, bóng đá Ý có sức hấp dẫn khác thường so với các nền bóng đá khác, dù chưa phát triển như mong muốn. Chúng tôi cần phải làm việc cùng nhau, một cách toàn diện, hiện đại hóa bóng đá và loại bỏ những sự cố đã xảy ra từ vài tuần trước".

Chân sút người Bồ Đào Nha có 3 năm chơi bóng ở Ý. Ảnh: CGI.

Khi được hỏi thêm về cuộc đua giành chức vô địch quốc gia năm nay, Chủ tịch FIGC cho biết: “Tôi thấy Napoli và hai đội bóng thành Milan có sự chuẩn bị tốt. Tuy nhiên, trong bóng đá luôn có những bất ngờ. Chắc chắn, mùa giải năm nay sẽ rất tuyệt vời”.

Napoli hiện đứng đầu với 24 điểm tuyệt đối, sau 8 vòng đấu. Milan và đương kim vô địch Inter lần lượt xếp sau 2 và 7 điểm. Roma đứng thứ 4 với 15 điểm, trong khi Juventus hiện có 14 điểm, bằng Lazio và Atalanta. Chia tay Ronaldo, Juventus không chỉ mất đi một trung phong giỏi, hoặc mất đi khả năng ghi bàn của trung phong.

Ai cũng thấy rõ hậu quả khi nhìn vào khởi đầu bết bát của Juventus trong 5 vòng đấu đầu tiên tại Serie A. Nhưng vấn đề không chỉ là số điểm bị mất đi, hoặc số bàn thắng không được ghi. Mất mát đầu tiên của Juventus là khả năng che đậy nhược điểm.

Ronaldo chia tay Juve và trở lại mái nhà xưa Man United. Ảnh: CGI.

Hãy nhớ lại cách mà Ronaldo xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, như từ dưới đất chui lên, và ghi bàn dễ dàng cho MU. Đó là sự thông minh, nhạy bén, ý thức chuyên nghiệp cao độ. Ronaldo có thể ghi bàn quan trọng để xoay chuyển toàn cục bất cứ lúc nào.

Và khi nhìn vào những tình huống bùng nổ như thế, người ta sẽ quên đi phần nào sự vụng về của nhà cầm quân, sự bế tắc trong cách chơi, sự thiếu sáng tạo trong nhiệm vụ làm bóng của hàng tiền vệ trên sân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm