Có bao nhiêu ‘mật vụ Đức’ nằm vùng trước đại chiến Anh - Đức?

Nếu tuyển Anh chỉ có mỗi Jadon Sancho làm “mật vụ” hay “nội gián” của tuyển Anh thì Đức có quá nhiều “nội gián”.

Jadon Sancho là tuyển thủ duy nhất của Anh đang đá ở Bundesliga, cụ thể là Borussia Dortmund. Còn ngược lại Đức có quá nhiều trụ cột đang chơi bóng ở Anh.

Rudiger (phải) cùng Kai Havertz và Timor Werner đang chơi cho Chelsea.  Ảnh: Getty

Và với điều này ai được lợi là câu chuyện hoàn toàn khác. Nhiều tuyển thủ Đức chơi ở Anh cũng có thể bị cầu thủ Anh bắt bài. Cách chơi, đặc tính của từng cầu thủ Đức đã bị tuyển Anh quen mặt và nắm hết “đòn độc”.

Ngược lại Đức chỉ biết nhiều về Jadon Sancho mà thôi nên Anh có thể được lợi thế hơn ở khía cạnh “quen mặt” trên sân.

Leroy Sane (thứ hai từ trái qua) cũng một thời chơi cho Man. City. Ảnh: Getty

Ở vị trí thủ môn, Bernd Leno của tuyển Đức đang chơi cho Arsenal. Tuy nhiên Anh cũng chẳng thu hoạch được gì vì Neuer mới là số 1.

Hàng hậu vệ có hai tuyển thủ Đức đang đá tại Anh là Robin Koch (Leeds) và Rudiger là nhà vô địch châu Âu trong màu áo Chelsea.

Tuyến tiền vệ có Gundogan là át bài giữa sân của Man. City, Kai Havertz (Chelsea), tiền đạo có Timo Werner (Chelsea).

Như vậy có đến 5 tuyển thủ Đức đang hành nghề tại Anh. Liệu các tuyển thủ Anh có bắt bài được những trụ cột của Đức ở trận đấu khuya nay 29-6 hay không?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm