Đá AFF Cup tệ, Malaysia cho U-23 đá thay đội tuyển

Tuyển Malaysia bị LĐBĐ Malaysia cho nghỉ đá giao hữu ở những ngày FIFA Day tới (từ 24-1 đến 1-2), thay vào đó là U-23 đá giao hữu quốc tế.

Tại AFF Cup, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe bị loại ngay sau vòng bảng, trong đó có hai trận thua kỳ phùng địch thủ Việt Nam 0-3 và thua Indonesia 1-4, HLV Tan Cheng Hoe phải từ chức.

U-23 Malaysia thay thế đội tuyển đá giao hữu cho những ngày FIFA Day từ 24-1 đến 1-2 để rèn giũa. Ảnh: AFC

Chưa dừng lại tại đó, dù tuyển Malaysia còn nhiệm vụ nặng nề là góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2023, tuy nhiên Malaysia đã không cho đội tuyển đá giao hữu quốc tế từ ngày 24-1 đến 1-2. Đội U-23 Malaysia do HLV Brad Maloney đại diện quốc gia đá giao hữu quốc tế. U-23 Malaysia là đội góp mặt ở vòng chung kết U-23 châu Á với tư cách đội nhất bảng J, Thái Lan xếp nhì (đoạt vé vớt).

U-23 Malaysia sẽ thực thi sứ mệnh cải thiện vị thứ trên bảng xếp hạng của FIFA trong những trận giao hữu sắp tới nhằm giúp đàn anh nằm trong nhóm hạt giống tốt.

Mặt khác U-23 Malaysia được trông đợi nhiều, vì tháng hai tới U-23 Malaysia còn dự giải U-23 Đông Nam Á tại Campuchia nên thầy trò HLV Brad Maloney cần tiếp tục rèn giũa cho SEA Games 31 tại VN vào giữa tháng 5 và U-23 châu Á vào tháng sáu tại Uzbekistan.

U-23 Malaysia sẽ có những trận giao hữu quốc tế những ngày FIFA Day tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm