Ngày 24-6, Thái Lan gặp đối thủ nào ở Play off?

Đau thay, tuyển Thái Lan lại phải hồi hộp chờ xác định đối thủ tranh vé vớt để vào vòng bảng của vòng loại Asian Cup 2023.

Do thua Malaysia 0-1 ở trận cuối cùng bảng G, Thái Lan rơi xuống vị trí thứ tư nên phải đi đá Play off tìm vé vào bảng đấu chính thức của vòng loại Asian Cup 2023.

Thua Malaysia, Thái Lan phải đi tìm vé vớt cho vòng loại Asian Cup 2023.  Ảnh: AFC

Ở vòng loại Asian Cup 2023 này xác định 11 vé cùng 12 đội lọt vào giai đoạn ba vòng loại World Cup 2022 cùng với nhà đương kim vô địch Asian Cup- Qatar.

Trong số những đội dự dự vòng loại tới đây có những “cạ cứng” như Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Thái Lan, Jordan, Bahrain, Malaysia, Philippines...

AFC dự kiến các trận Play off lượt đi và về sẽ diễn ra ngày 7-9 và 12-10.

Sau khi xác định các suất vé vớt vòng sơ loại để đủ 24 đội, AFC phân hạt giống, bốc thăm chia làm sáu bảng đấu để tranh 11 suất vào vòng chung kết Asian Cup 2023. Sáu bảng lấy sáu nhà vô địch bảng và năm đội nhì có thành tích tốt nhất để đi dự Asian Cup 2023.

Vòng chung kết Asian Cup 2023, diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 16-6 đến 16-7-2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm