Thêm 4 tỷ đồng hỗ trợ học sinh khó khăn tại TP.HCM

(PLO)- Học bổng sẽ được trao cho học sinh thuộc đối tượng này ở 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức thông qua đơn vị chủ quản là Sở GD&ĐT TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-6, Sở GD&ĐT TP.HCM và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 2 đã ký kết thực hiện chương trình bảo trợ học bổng khuyến học cho học sinh giỏi thuộc diện khó khăn và gia đình chính sách tại TP.HCM.

Theo đó, từ năm học 2022-2023, phía ngân hàng này sẽ tài trợ các suất học bổng, với tổng giá trị lên 4 tỷ đồng/năm.

Chương trình nhằm hỗ trợ cho những học sinh giỏi thuộc diện khó khăn, những em bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19, từ đó tạo điều kiện thêm thật nhiều hơn nữa cơ hội cho học sinh TP.HCM được đến trường, được duy trì quyền học tập tốt nhất.

Học bổng sẽ được trao cho học sinh thuộc đối tượng này ở 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức thông qua đơn vị chủ quản là Sở GD&ĐT TP.HCM.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM và đại diện phía ngân hàng tại buổi ký kết. Ảnh: PA

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM và đại diện phía ngân hàng tại buổi ký kết. Ảnh: PA

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM chia sẻ, trong năm học vừa qua ngành giáo dục đã chịu nhiều ảnh hưởng do dịch COVID-19. Học sinh TP dù đã nhận được sự chăm lo, đùm bọc của các tổ chức xã hội, của thầy cô giáo trong toàn ngành thế nhưng vẫn chưa thể nào bù đắp hết những mất mát của các em. Chính vì thế, chương trình học bổng trong dịp này sẽ là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm động lực cho các em học sinh khó khăn của TP vượt khó vươn lên trong học tập.

Ông Hiếu cũng nói thêm, từ chương trình học bổng này, Sở cũng mong muốn mở rộng thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em” để hỗ trợ cho học sinh khó khăn trong quá trình học trực tuyến. Vì hiện nay, học trực tuyến là phương thức học tập chính thức chứ không chỉ tạm thời như trong dịch bệnh thời gian qua.

Theo ông Hiếu, thực ra hiện nay cũng có nguồn vốn cho vay của nhà nước nhưng để đủ điều kiện nghèo và cận nghèo để vay thì cả TP chưa đến 1% học sinh được tiếp cận. Do đó, ông Hiếu mong muốn sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai, tạo điều kiện cho học sinh khó khăn TP có cơ hội học tập tốt hơn, được tiếp cận với phương tiện học tập tốt như máy tính, máy tính bảng với thời gian sử dụng lâu dài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm