Thí sinh nháo nhào tìm nơi nộp đơn phúc khảo bài thi THPT

Theo ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM, nhiều thí học sinh không nộp hồ sơ tại Cơ quan Đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM đến tìm hiểu quy trình phúc khảo bài thi. Lý do khiến thí sinh, phụ huynh kéo đến đây khá đông do các trường THPT chưa có đơn phúc khảo vì phải chờ hướng dẫn từ Bộ GD-ĐT.

Phụ huynh Hồ Kim Tú quáng quàng đi tìm nơi nộp đơn phúc khảo cho con.

Ông Hồ Kim Tú phụ huynh của thí sinh Hồ Minh Tú học sinh Trường THTP Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM, lo lắng: Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi, con tôi cảm thấy không hài lòng với kết quả điểm thi ba môn toán (8,25 điểm), lý (6,5 điểm), sinh (6 điểm) nên quyết định đưa con làm phúc khảo.

Ông Tú cho hay, con ông thi tại cụm thi Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, buổi sáng ông đến Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM để hỏi thủ tục phúc khảo thì được nhân viên ở đây hướng dẫn sang Sở GD-ĐT TP.HCM, tại đây Sở GD-ĐT TP lại hướng dẫn sang Cơ quan Đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM để hỏi. “Tôi mất cả buổi sáng chạy vòng vòng nhưng chưa nơi nào nhận đơn, đến nơi này họ hướng dẫn đến nơi khác,”, ông Tú, nói.

Trước boăn khoăn của thí sinh, phụ huynh, ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh Cơ quan Đại diện Bộ GD-ĐT, hướng dẫn: Thí sinh nộp hồ sơ ở đâu thì liên hệ nơi đó để nộp đơn phúc khảo. Riêng thí sinh tự do tại cụm thi TP.HCM thì nộp đơn phúc khảo tại Cơ quan Đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM. Thời gian nộp đơn phúc khảo từ ngày 23-7 đến hết ngày 31-7-2015. Lệ phí phúc khảo là 30.000 đồng/môn. Sau ngày 15-8-2015, sẽ có kết quả phúc khảo. Sau ngày 6-8-2015 sẽ có kết quả phúc khảo.

Ông Cường cũng thông tin, sau ngày 27-7, thí sinh tự do nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Cơ quan Đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM đến đơn vị này để nhận giấy chứng nhận kết quả điểm thi THPT Quốc gia. “Khi đi, thí sinh cần mang theo phiếu số 2 hoặc thẻ dự thi. Thí sinh nhờ người thân đến nhận cũng phải có 1 trong 2 loại giấy tờ này.”, ông Cường lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm