Thị trưởng tắm sông để chứng minh nước không ô nhiễm

Con sông nhỏ chảy qua thành phố Yongcheng bị ô nhiễm nghiêm trọng, và mọi người dân địa phương được khuyến cáo  không nên xuống tắm ở dòng sông này. Thị trưởng Li Zhonghua nhanh chóng được giao nhiệm vụ làm sạch con sông. Sau một thời gian, nhằm chứng minh con sông đã được xử lý ô nhiễm, thị trưởng Li đã cùng 6 quan chức khác xuống bơi lội và chụp ảnh dưới con sông vào hôm 1-8 vừa qua.

Rất nhiều người dân địa phương tập trung xem các quan chức bơi lội dưới dòng sông. Ảnh: shanghaiist

Trên Weibo, ông Li một trong những đồng nghiệp hoan nghênh về công cuộc biến "con mương mòn" thành "dòng sông sạch sẽ". 

Các vị quan chức bơi lội dưới dòng sông để chứng tỏ rằng họ đã xử lý dòng sông. Ảnh: shanghaiist

Sự việc này không mấy mới mẻ ở Trung Quốc. Trước đây, vào năm 2013, một doanh nhân ở Chiết Giang đã treo giải 200.000 nhân dân tệ cho bất kỳ quan chức địa phương nào dám bơi trong một con sông bị ô nhiễm trong vòng 20 phút.

Năm 2014, giám đốc một công ty ở Ôn Châu cũng đã tình nguyện bơi dưới một con sông để "chứng minh" rằng việc kinh doanh của công ty không làm ô nhiễm nguồn nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm