Thi vào lớp 10 tại TP.HCM: 8 thí sinh cần sự trợ giúp đặc biệt

(PLO)- 8 trường hợp thí sinh bị tai nạn phải nhờ cán bộ coi thi viết hộ trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM, theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, trưa 5-6.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 5-6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã thông tin về các trường hợp thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cần sự hỗ trợ của các cán bộ coi thi.

Theo đó, có 8 thí sinh bị tai nạn ở tay phải nhờ cán bộ coi thi viết hộ và 1 thí sinh khiếm thính được mang máy trợ thính.

Cụ thể, 1 thí sinh dự thi tại điểm thi THCS Phong Phú, huyện Bình Chánh bị khiếm thính được hỗ trợ mang máy trợ thính trong khi thi.

Em Nguyễn Vạn Thành, học sinh Trường THCS Lê Lợi, quận 3 bị gãy tay phải sẽ được cán bộ coi thi viết hộ trong kỳ thi sắp tới. Ảnh: VD

Em Nguyễn Vạn Thành, học sinh Trường THCS Lê Lợi, quận 3 bị gãy tay phải sẽ được cán bộ coi thi viết hộ trong kỳ thi sắp tới. Ảnh: VD

8 thí sinh cần sự hỗ trợ của cán bộ do bị các chấn thương ở tay như gãy đầu dưới xương quay, phẫu thuật nối gân cơ cẳng, tai nạn gãy ngón giữa tay, gãy tay phải, chấn thương bàn tay phải, gãy xương cổ tay phải, khâu ngón tay cái. Các thí sinh này tập trung tại các điểm thi ở quận 3, quận 12, quận Gò Vấp, TP Thủ Đức, Hóc Môn và Củ Chi.

Các trường hợp có cán bộ viết hộ đều thi ở phòng thi riêng, có camera giám sát và ghi âm.

Cũng theo thống kê của Sở GD&ĐT, sáng nay có 461 thí sinh vắng mặt khi làm thủ tục dự thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ không tổ chức khai mạc kỳ thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 6 và 7-6 với với 96.325 thí sinh tham dự. Trong đó, số thí sinh đăng ký xét 3 nguyện vọng thường là 88.237; nguyện vọng tích hợp là 1.147 và 6.941 nguyện vọng chuyên (có 236 thí sinh tỉnh khác).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm