Thiếu nữ Hà thành tạo dáng bên vườn hoa tam giác mạch

Trong ba ngày 11, 12, 13-11 tại vườn hoa Lý Thái Tổ cạnh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) chương trình Không gian văn hóa dân tộc Mông Hà Giang thu hút đông đảo người dân thủ đô với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn.

 Được biết, ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 2 năm 2016 tại Hà Giang, với mục đích mang văn hóa của đồng bào dân tộc Mông đến gần hơn với công chúng thủ đô. 

Đặc biệt, tại đây nhiều người được có dịp tận mặt ngắm nhìn hoa tam giác mạch Hà Giang...

Một loài hoa nổi tiếng nơi địa đầu Tổ quốc...  

Nhiều du khách lưu lại những bức ảnh làm kỷ niệm...

Những em nhỏ được bố mẹ dẫn đi, thích thú tạo dáng bên vườn hoa tam giác mạch ở Hà Nội.

Một số người khác tranh thủ lưu lại những bức ảnh về loài hòa tuyệt đẹp này.

Ngoài việc ngắm hoa tam giác mạch, du khách còn được ngắm nhìn, mua các sản phẩm vải vóc, trang phục thổ cẩm do chính tay người Mông làm.

Các gian hàng được trưng bày với nhiều mặt hàng, mẫu mã khác nhau...

Du khách cũng được mặc những trang phục của đồng bào người Mông, tạo dáng bên các sản phẩm nông sản... thưởng thức những món ăn đặc sản của Hà Giang như: bò khô cao nguyên, bánh kẹo của đồng bào, đặc sản hồng không hạt, cam sành Hà Giang, uống rượu tam giác mạch...

Một bạn trẻ ở Hà Nội thích thú khi có được những hạt giống của cây hoa tam giác mạch.

Một số dụng cụ, đồ dùng phục vụ cho đời sống vật chất cũng như tinh thần của đồng bào Mông cũng được trưng bày. 

Có thể nói, Không gian văn hóa dân tộc Mông Hà Giang đang đem đến cho người dân thủ đô những trải nghiệm thú vị. 

Cũng qua đây, văn hóa của đồng bào dân tộc Mông có thể đến được gần hơn với công chúng thủ đô. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm