Thợ sửa điện ngụy trang ma túy thành thuốc bổ thận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-3, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (29 tuổi, thợ sữa điện cơ, ở TP Vĩnh Long) 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào sáng 21-6-2021, Hoài lấy bịch ma túy có trọng lượng 0,1742 gam, loại Methamphetamine đi giao cho khách hàng ở TP Vĩnh Long. Trên đường đi, thấy tổ công tác của Công an TP Vĩnh Long đang làm nhiệm vụ nên Hoài dừng xe và ném bịch ma túy xuống đất.

Tổ công tác phát hiện, nghi Hoài tàng trữ trái phép chất ma túy nên tiến hành kiểm tra và thu giữ được bịch ma túy bị cáo đã ném.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài.

Tiến hành khám xét nơi ở, Hoài tự giao nộp 31 bịch nilon trong suốt hàn kín, bên trong có chứa tinh thể trong suốt đựng trong hai chai nhựa, bên ngoài có chữ “tư âm bổ thận”; ba bịch nilon trong suốt hàn kín bên trong có chứa tinh thể trong suốt được để trong hũ sành trên kệ nhà bếp.

Tại cơ quan điều tra, Hoài khai số ma túy đi giao và 31 bịch (trọng lượng 7,2157 gam) là do cô của Hoài là Nguyễn Thị Thanh Huyền (27 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) bán cho Hoài. Còn ba bịch ma tuý khối lượng 23,0358 gam, trên kệ nhà bếp là Hoài giữ dùm Huyền.

Tuy nhiên Huyền không thừa nhận việc bán và nhờ Hoài giữ dùm ma túy, còn Hoài thì không có tài liệu chứng cứ chứng minh lời khai của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm