'Thoát y', nấu ăn ngay tại trụ sở tiếp dân trung ương

Sáng 4-12, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã chủ trì hội nghị giao ban công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII với 18 tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên tại TP Đà Nẵng.

Tại hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho rằng thời gian tình hình khiếu nại tố cáo (KNTC) có diễn biến và tính chất, mức độ là hết sức phức tạp. Người dân KNTC kéo ra trung ương nhiều và có nhiều vụ việc tạo thành điểm nóng nhất là khi trung ương tổ chức các sự kiện quan trọng. “Thậm chí có trường hợp người khiếu nại tố cáo thoát y ngay tại nơi tiếp công dân tại trung ương, có trường hợp khác lại mang cả bếp núc đến cổng trụ sở tiếp dân tại trung ương nấu ăn luôn” - Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nói.

'Thoát y', nấu ăn ngay tại trụ sở tiếp dân trung ương ảnh 1

 Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trong cuộc làm việc sáng nay tại TP Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Cũng theo ông Tranh, việc người dân bị thiệt thòi có KNTC để đòi quyền lợi chính đáng là rất tốt. Tuy nhiên, có nhiều vụ việc người dân kéo đến trụ sở trung ương để KNTC mang tính cực đoan, quá khích thì phải xem xét phía sau có người đứng ra kích động, xúi giục để gây mất an ninh trật tự không. Đối với các địa phương khi giải quyết KNTC của người dân cũng cần xem có người đứng sau xúi giục kích động không để kịp thời xử lý. 

Ông Tranh cũng than phiền về tình trạng hệ thống thanh tra cấp huyện là nơi tiếp nhận đơn thư KNTC đầu tiên lại đang làm việc rất yếu kém. “Thanh tra cấp huyện nhiều nơi yếu lắm đã như thế lại không tiếp dân thường xuyên và khi giải quyết đơn thư lại không đến nơi đến chốn” - Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho hay.

Cũng tại cuộc họp giao ban có lãnh đạo 18 tỉnh, thành này, ông Huỳnh Phong Tranh cũng yêu cầu các địa phương cần chấp hành nghiêm chỉnh các kết luận, chỉ đạo của trung ương khi giải quyết KNTC. Bởi theo ông Tranh, có nhiều địa phương dù trung ương, chính phủ và Thanh tra Chính phủ đã kết luận, chỉ đạo rồi nhưng vẫn không chịu thực hiện. Có địa phương dù trung ương đã có kết luận chỉ đạo 50 vụ việc rồi nhưng có tới 20 vụ việc không chịu thực hiện theo kết luận.

Ông Tranh cũng nói trong công tác giải quyết KNTC thì các địa phương phải hết sức chú ý và mời các luật sư cùng tham gia vì đây là lực lượng đông đảo, khách quan nên rất cần thiết trong việc giải quyết KNTC của dân. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm