Bộ Xây dựng trả lời vụ thanh tra của cơ quan này nhận hối lộ

Chiều 30-9, tại cuộc họp báo thường kỳ quý III-2019 của Bộ Xây dựng, báo chí đã đặt nhiều câu hỏi xoay quanh vụ Thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt tại huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tại huyện này hồi tháng 6-2019.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Lê Văn Lãng.

Trả lời báo chí, ông Lê Văn Lãng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chủ động làm việc với Cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, đến thời điểm này Công an Vĩnh Phúc vẫn chưa thông báo chính thức về tội danh của bà Nguyễn Thị Kim Anh, trưởng đoàn thanh tra. Hiện Thanh tra Bộ vẫn chưa nắm thêm được thông tin, vẫn phải đợi Cơ quan Công an Vĩnh Phúc điều tra, xem xét. Khi có thông tin Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ công bố cụ thể.

“Cơ quan công an chưa đưa ra chính thức tội danh hành vi của chị Kim Anh. Tội danh là do báo chí nêu. Chúng ta phải chờ công bố chính thức công an công bố” - ông Lãng nói.

Liên quan đến việc Bộ Xây dựng thành lập đoàn thanh tra thứ hai để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tại huyện Vĩnh Tường, ông Lãng cho hay do đoàn thanh tra cũ chưa kết thúc việc thanh tra đã xảy ra vụ việc trên nên bộ đã thành lập đoàn thanh tra thứ hai theo quy định. Hiện đoàn thanh tra thứ hai cũng kết thúc việc thanh tra tại Vĩnh Phúc. Kết quả thanh tra đang chờ lãnh đạo bộ phê duyệt để ban hành kết luận chính thức.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng.

Thông tin thêm, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết phía Bộ Xây dựng đã có báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng liên quan. Nội dung báo cáo bao gồm diễn biến vụ việc, vấn đề bổ nhiệm cán bộ tham gia đoàn thanh tra… “Hiện vụ việc đang chờ kết luận của các cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể khi có kết quả chính thức” - Thứ trưởng Hùng nói.

Sau cuộc họp báo, Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Lê Văn Lãng xác nhận thêm rằng sau khi vụ việc xảy ra, đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trực tiếp làm việc với Thanh tra Bộ Xây dựng để xem xét trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan. Phía Thanh tra Bộ Xây dựng cũng đang chờ kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để thực hiện.

Trước đó ngày 15-6, CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang bà Nguyễn Thị Kim Anh, trưởng đoàn thanh tra và ông Đặng Hải Anh, thành viên đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng, có hành vi “nhận hối lộ”. Ngày 18-6, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba thành viên của Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng về tội nhận hối lộ.

Ba người bị khởi tố bị can gồm: Trưởng đoàn Nguyễn Thị Kim Anh (44 tuổi, phó trưởng Phòng, chống tham nhũng), ông Đặng Hải Anh (38 tuổi, chuyên viên Phòng Thanh tra xây dựng 2) và bà Nguyễn Thùy Linh (25 tuổi, cán bộ Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm