Cái giá của lười vận động toàn cầu: 67,5 tỉ USD/năm

Các nhà nghiên cứu đã khảo sát dữ liệu y tế năm 2013 của 142 nước, nghiên cứu năm loại bệnh tật không lây nghiêm trọng, tỉ lệ mắc các bệnh mà có thể giảm rủi ro bằng vận động - tim, đột quỵ, tiểu đường type 2, ung thư vú, ung thư ruột kết.

Họ đi đến đánh giá: Trong 67,5 tỉ USD thiệt hại mỗi năm, chi phí trực tiếp cho y tế gần 54 tỉ USD, thiệt hại gián tiếp như giảm năng lực lao động vì tử vong sớm là 13,7 tỉ USD. Hơn 40% số này - 27,8 tỉ USD là thiệt hại ở Mỹ.

Loại bệnh tật tốn kém nhiều chi phí nhất là tiểu đường type 2 - 37,6 tỉ USD mỗi năm chỉ cho chi phí y tế trực tiếp.

“Sau hàng thập niên nghiên cứu, chúng tôi đi đến kết luận việc lười vận động thân thể góp phần lớn dẫn đến những cái chết sớm và các loại bệnh mạn tính, tạo ra gánh nặng kinh tế lớn cho toàn cầu. Thông qua việc ước định thiệt hại này, chúng tôi hy vọng rồi đây các nước sẽ có sự đầu tư khuyến khích vận động thân thể để giảm bớt gánh nặng này” - theo chủ nhiệm nghiên cứu Melody Ding.

Theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thời gian vận động cường độ vừa phải đến mạnh tối thiểu mỗi tuần là 150 phút.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm