Đà Nẵng chính thức hợp nhất 3 văn phòng quan trọng

Sáng 28-5, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Văn phòng đoàn ĐBQH-HĐND-UBND trên cơ sở hợp nhất ba văn phòng.

Tại buổi lễ, UBND TP Đà Nẵng cũng công bố các quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ, quản lý.

UBND TP Đà Nẵng công bố các quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ, quản lý đối với Văn phòng đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo đó, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, nguyên Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP Đà Nẵng.

Các ông Nguyễn Hà Nam (nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP), Hoàng Sơn Trà (nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP), Trần Văn Hấn (nguyên Chánh văn phòng đoàn ĐBQH TP) và ông Đoàn Xuân Hiếu (nguyên Chánh văn phòng HĐND TP) được bổ nhiệm giữ chức Phó chánh văn phòng đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP Đà Nẵng.

Thời hạn bổ nhiệm là năm năm kể từ ngày công bố quyết định.

Trước đó, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm các chức danh Ủy viên UBND TP đối với ông Hùng Anh, Thường trực HĐND TP đối với ông Hiếu.

Phát biểu tại buổi lể, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho hay tháng 3 vừa qua TP đã có quyết định hợp nhất hai Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND TP thành Văn phòng đoàn ĐBQH - HĐND TP. Sau đó TP dự tính đến cuối năm mới hợp nhất ba văn phòng theo nghị quyết của Quốc hội.

Tuy nhiên, Đảng đoàn Quốc hội có văn bản gửi Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị chỉ đạo thực hiện thí điểm hợp nhất ba Văn phòng đoàn ĐBQH - HĐND - UBND theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đảng đoàn Quốc hội cho rằng Đà Nẵng chưa thực hiện nghiêm nghị quyết của Ban chấp hành trung ương Đảng, kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội. "Cho nên nay Đà Nẵng chính thức hợp nhất ba văn phòng" - ông nói.

Ông Thơ cũng cho hay lãnh đạo TP đã lường trước những khó khăn, thuận lợi của việc thí điểm hợp nhất ba văn phòng.

"Mình thí điểm tốt thì nhân rộng mô hình ra cả nước, còn không tốt thì xem lại. Nhưng không có nghĩa sự sáp nhập này là tạm thời, cũng phải vài năm nên cần sự gắn kết trong công việc. Phải cố gắng làm tốt để nó trở thành mô hình tốt, làm tinh gọn biên chế theo tinh thần chủ trương của Trung ương", ông Thơ nhấn mạnh.

Như PLOđã thông tin, ngày 16-5, UBND TP Đà Nẵng ra Quyết định 2168/QĐ-UBND thành lập Văn phòng đoàn ĐBQH – HĐND – UBND TP Đà Nẵng. 

Văn phòng đoàn ĐBQH – HĐND – UBND TP là cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc UBND TP, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP. Trụ sở của Văn phòng này đặt tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chịu trách nhiệm ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh văn phòng, Phó chánh văn phòng sau khi thống nhất với Trưởng đoàn ĐBQH và Chủ tịch HĐND TP.

Văn phòng đoàn ĐBQH – HĐND – UBND TP Đà Nẵng có 11 phòng ban bộ phận, ba đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH – HĐND – UBND TP Đà Nẵng tiếp nhận tổ chức, lao động, tài chính… từ ba văn phòng chuyển sang để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tính liên tục, không gián đoạn trong công tác. Việc bàn giao, tiếp nhận này phải hoàn thành trong tháng 5-2019.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm