Lũ chia cắt nhiều nơi ở Quảng Bình, Quảng Trị

Sáng 3-9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết nhiều xã trong huyện bị chia cắt do nước lũ dâng cao.

Nhiều vùng trũng tại miền núi tỉnh Quảng Trị bị chia cắt. Ảnh: BP Thuận

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ hôm qua (2-9) trên địa bàn huyện có mưa to. Tuyến đường về xã Tân Hóa, đoạn qua ngầm Lạc Thiện ngập trên 30 cm, các phương tiện qua lại khó khăn.

Nước lũ trên sông Rào Nan đang lên nhanh và có khả năng gây ngập lụt ở rốn lũ Tân Hóa. Nhiều xóm của xã đã bị nước lũ chia cắt, nhiều gia đình đang khẩn trương di dời đồ đạc lên cao, đưa trâu, bò đến nơi an toàn.

Tương tự, một số xã như Tân Hóa, Trọng Hóa, Minh Hóa đang xảy ra ngập lụt cục bộ, nhiều sông suối nước dâng cao chia cắt một số nơi. 

Nhiều địa phương ở huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đang bị cô lập. Ảnh: T.LINH

Tại Quảng Trị, áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở nhiều nơi, nước trên các sông đang lên. Tại địa bàn huyện Hướng Hóa, nhiều khu vực thấp trũng bị nước lũ chia cắt, làm tắc nghẽn giao thông.

Hiện tại, chính quyền nhiều nơi đang tổ chức giúp bà con nhân dân di dời ra khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Minh Hóa cho hay chị Hồ Thị Chăn (30 tuổi, ở bản Pa Chông, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa) vào chiều tối 2-9 đi đánh bắt cá nhưng mãi không về, nghi bị nước lũ cuốn trôi. Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm chị Chăn. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm