Thông tin mới nhất vụ sụt lún tại 2 địa bàn của tỉnh Đắk Nông

(PLO)- Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang tìm nguyên nhân vụ nứt gãy trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP Gia Nghĩa và ở huyện biên giới Tuy Đức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-8, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông, cho biết đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân xuất hiện vết nứt gãy sau tiếng nổ lớn tại bon Bu Krắc, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức và trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua TP Gia Nghĩa).

Vết nứt lớn ở bon Bu Krắc. Ảnh: HĐ

Vết nứt lớn ở bon Bu Krắc. Ảnh: HĐ

Theo vị lãnh đạo này, hiện UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo Sở TN&MT tỉnh kiểm tra, nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân và báo cáo cấp có thầm quyền.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh thông tin thêm, tính đến sáng cùng ngày, vết nứt ở tại bon Bu Krắc tiếp tục mở rộng và kéo dài. Để đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản cho người dân, UBND huyện Tuy Đức đã tổ chức di dời thêm 39 hộ dân đến nơi an toàn.

Vết nứt đã kéo dài vào nhà dân. Ảnh: AX

Vết nứt đã kéo dài vào nhà dân. Ảnh: AX

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 31-7 và lúc 1 giờ ngày 1-8, trên địa bàn bon Bu Krắc, xã Quảng Trực người dân nghe tiếng nổ lớn.

Đến sáng 1-8, mọi người phát hiện tại địa bàn nói trên xảy ra tình trạng nứt gãy đất, chiều dài đoạn nứt gãy khoảng 200 mét.

Chính quyền địa phương đã đưa 17 hộ dân với 53 nhân khẩu rời khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Vết nứt tại gần khu dân cư ở bon Bu Krắc. Ảnh: NP

Vết nứt tại gần khu dân cư ở bon Bu Krắc. Ảnh: NP

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Hiệp, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh, cho biết là hiện chưa thể khẳng định được hiện tượng nứt gãy ở bon Bu Krắc liên quan động đất hay không.

“Sở cũng đã cử ông Võ Văn Minh, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh, trực tiếp vào hiện trường. Nguyên nhân có thể là do biến đổi địa chất và tác động chính vẫn là do mưa” - ông Hiệp thông tin.

Lãnh đạo sở ngành tỉnh Đắk Nông và huyện Tuy Đức đi kiểm tra hiện trường. Ảnh: TX

Lãnh đạo sở ngành tỉnh Đắk Nông và huyện Tuy Đức đi kiểm tra hiện trường. Ảnh: TX

Trong ngày hôm nay, ông Đỗ Tấn Sương, Chủ tịch UBND TP Gia Nghĩa (Đắk Nông), cho biết các sở ngành, trong đó Sở GTVT, chủ trì tìm phương án khắc phục sự cố sụt lún, nứt kéo dài ở đường Hồ Chí Minh (đoạn qua phường Nghĩa Thành).

Cụ thể, tại Km số 1900+350 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa) xuất hiện vết nứt đường, lún đất, độ rộng vết nứt từ 20cm - 40cm, vết nứt kéo dài khoảng hơn 10m.

Cùng với đó, nhà của một số hộ dân sinh sống xung quanh (phía bên đất âm) đã có hiện tượng nứt tường, lún đất. Có nguy cơ cao sạt lở rất cao, gây ảnh hưởng các hộ dân sinh sống tại khu vực.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP Gia Nghĩa bị hư hỏng. Ảnh: NH

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP Gia Nghĩa bị hư hỏng. Ảnh: NH

Đến nay, UBND phường Nghĩa Thành đã vận động và huy động lực lượng hỗ trợ di dời người, tài sản của 16 hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo không cho các phương tiện lưu thông qua tuyến đường xuất hiện vết nứt, lún đất nêu trên.

Mưa lũ làm một người mất tích, gây thiệt hại lớn về tài sản

Thống kê sơ bộ của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông, tính đến 11 giờ ngày 2-8, mưa lũ đã làm ngập, ảnh hưởng 159 căn nhà, chín phòng trọ, gây ngập úng khoảng 359,7 ha cây trồng các loại (cây công nghiệp, rau màu,...), khoảng 150,5 ha ao nuôi thủy sản của người dân bị ngập, tràn bờ, các địa phương đã di dời 79 hộ dân tại những khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở.

Đợt mưa kéo dài vừa qua đã làm một người dân tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song bị mất tích.

Lực lượng cứu nạn Công an tỉnh Đắk Nông đã tìm thấy thi thể của nạn nhân cách nhà khoảng 500 m.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm