Thủ hiến bang Burgenland đánh giá cao gợi mở của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

(PLO)- Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Thủ hiến Doskozil khuyến khích các doanh nghiệp của bang Burgenland khai thác các cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hoà Áo, ngày 25-7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đã đến thăm bang Burgenland và gặp Thủ hiến bang Hans Peter Doskozil.

Thủ hiến Doskozil bày tỏ vinh dự được đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ảnh: TG&VN.

Thủ hiến Doskozil bày tỏ vinh dự được đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ảnh: TG&VN.

Thủ hiến Doskozil bày tỏ vinh dự được đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm bang Burgenland vào thời điểm hai nước mới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đây là một cột mốc đặc biệt, đánh dấu quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Áo phát triển lên một tầm cao mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng đến thăm Burgenland nổi tiếng với các công trình kiến trúc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới cũng như các sản phẩm rượu vang.

Chủ tịch nước cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo của Lãnh đạo bang Burgenland, chúc mừng những thành tựu phát triển vượt bậc của bang thời gian qua, đưa bang trở thành một trung tâm kinh tế phát triển năng động, địa phương đi đầu trong phát triển năng lượng tái tạo, nông nghiệp và du lịch.

Trao đổi về tình hình Việt Nam và những triển vọng hợp tác to lớn giữa hai nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Thủ hiến Doskozil khuyến khích các doanh nghiệp của bang Burgenland khai thác các cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trên cơ sở những thế mạnh sẵn có, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh.

Ủng hộ để Burgenland thiết lập quan hệ đối tác, trao đổi đoàn với một số địa phương của Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân, hiểu biết lẫn nhau, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác Việt Nam - Áo.

Thủ hiến Doskozil chia sẻ thế mạnh của bang về dịch vụ y tế công cộng, an sinh xã hội với người cao tuổi và trẻ em, cho biết Burgenland phấn đấu đạt giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2030, nhất trí đẩy mạnh kết nối với các địa phương của Việt Nam về năng lượng tái tạo, đặc biệt là công nghệ lưu trữ năng lượng sử dụng pin hữu cơ thân thiện với môi trường, du lịch, văn hóa - nghệ thuật.

Thủ hiến Doskozil đánh giá cao các ý kiến gợi mở của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, khẳng định Burgenland mong muốn kết nối hợp tác với các địa phương Việt Nam, nhất là về đầu tư - thương mại, phát triển bền vững, giao lưu nhân dân, qua đó đóng góp hiệu quả cho việc củng cố và mở rộng hợp tác giữa hai nước.

Bang Burgenland là một trong chín bang, nằm ở cực Đông của Cộng hòa Áo.

Từ một địa phương bị tàn phá nặng nề sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, đến nay Burgenland đã trở thành khu vực có tốc độ phát triển khá cao ở châu Âu với mức GDP trung bình tăng 3%/năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm