Tại hội nghị, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã báo cáo quá trình thu thập tư liệu về nữ nhân vật này trong các thư viện, kho tư liệu trong và ngoài nước, kết hợp với điền dã thực tế để chuẩn bị cho một cuộc hội thảo khoa học về nhân vật này sẽ tổ chức trong nay mai.
Một khối tư liệu rất lớn bao gồm các tác phẩm của Đạm Phương Nữ Sử trên các lĩnh vực: báo chí, văn chương, khảo cứu văn hóa, khoa học, hoạt động xã hội... đã thu thập được cho thấy nữ nhân vật này có một sự đóng góp rất lớn cho sự phát triển của xã hội VN đầu thế kỷ 20.
Đặc biệt, bà là một nhà báo tiên phong trong việc đấu tranh cho nữ quyền với quan niệm: “Dùng báo chí như một công cụ đấu tranh đắc lực cho quyền tự do, dân chủ của con người và quyền bình đẳng của phụ nữ VN”. Bà đã viết báo như một ký giả chuyên nghiệp suốt tám năm (1918-1926) trên nhiều tờ báo nổi tiếng bấy giờ Nam Phong, Phụ Nữ Thời Đàm, Tiếng Dân, Hữu Thanh..., giữ chuyên mục Lời đàn bà trên báo Thực Nghiệp và giữ chuyên mục Văn đàn bà trên báo Trung Bắc Tân Văn. Bà cũng là người thành lập Nữ công học hội để đấu tranh cho phụ nữ...
