Thứ trưởng Bộ Công Thương: Vũ Đình Duy đã ra nước ngoài

Trao đổi với báo chí bên lề một cuộc hội thảo về nhiệt điện sáng 5-11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng xác nhận cơ quan chủ quản không liên lạc được với ông Vũ Đình Duy, thành viên HĐTV Vinachem. Hiện ông Duy không có ở Việt Nam, còn cụ thể ở đâu thì chưa rõ.

Ông Vượng cũng cho biết chiều 4-11, đoàn công tác của Bộ Công Thương đã đến làm việc với Vinachem và chưa có kết quả cuối cùng. "Đối với cán bộ thuộc doanh nghiệp nhà nước, khi đi nước ngoài thì phải xin phép và chỉ được đi nước ngoài khi được sự đồng ý của cơ quan, đơn vị. Khi chưa được phép mà vẫn đi là vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị. Ông Duy phải chịu trách nhiệm về việc này. Hiện nay Vinachem đã báo cáo lên Bộ Công Thương, Bộ Công an về trường hợp ông Duy" - Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho hay.

Phòng làm việc của ông Vũ Đình Duy được Vinachem bố trí ở cuối góc, qua một ngã rẽ tầng hai tòa nhà, bên cạnh một phòng kho nhỏ để các thùng carton. Cửa phòng vẫn đang khóa chặt. Ảnh: TRÀ PHƯƠNG

Ông Vũ Đình Duy, sinh năm 1975, từng là tổng giám đốc Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex), chủ đầu tư dự án Nhà máy xơ sợi polyester Đình Vũ (Hải Phòng) có số vốn hơn 7.000 tỉ đồng. Đây cũng là một trong các dự án “đắp chiếu” được Chính phủ báo cáo Quốc hội.

Ông Duy nhận nhiệm vụ CEO của PVTex từ năm 2009 đến 2014. Tuy nhiên, trong thời gian điều hành công ty, PVTex đã lâm vào tình trạng thua lỗ trầm trọng. Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) gửi Bộ Công Thương, tính đến hết năm 2014, PVTex lỗ lũy kế 1.472 tỉ đồng; tính đến hết năm 2015 PVTEX báo lỗ 1.255 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 504 tỉ đồng.

Mặc dù là lãnh đạo điều hành để xảy ra thua lỗ tại doanh nghiệp nhưng ông Duy lại được tiếp nhận về làm phó giám đốc Sở Công Thương TP Hải Phòng. Theo đó, ngày 12-12-2014, chủ tịch UBND TP Hải Phòng có Quyết định số 2816 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy giữ chức phó giám đốc Sở Công Thương TP Hải Phòng với thời hạn năm 5 năm.

Chiều 4-11, tổ công tác của Bộ Công Thương đã đến làm việc với Vinachem về trường hợp ông Vũ Đình Duy. Ảnh: TRÀ PHƯƠNG

Sau đó hơn sáu tháng, ngày 18-6-2015, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký Quyết định số 6139 bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy giữ chức cục phó Cục An toàn kỹ thuật và môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương).

Chưa đầy một năm sau, ngày 8-4-2016, Bộ Công Thương quyết định điều động và bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy, Cục phó Cục An toàn kỹ thuật và môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) giữ chức thành viên HĐTV Vinachem. Đặc biệt, quyết định bổ nhiệm ông Duy từ Bộ Công Thương về Vinachem diễn ra trước một ngày ông Hoàng chuyển giao lại cho người kế nhiệm là tân Bộ trưởng Trần Tuấn Anh.

Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, quyết định bổ nhiệm ông Duy từ Bộ Công Thương về Vinachem có thể không phải do ông Vũ Huy Hoàng trực tiếp ký. Bởi thời điểm đó, theo quy định về mặt tổ chức, ông Vũ Huy Hoàng không còn thẩm quyền ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự. Nếu đúng như vậy, ai là người trực tiếp ký quyết định bổ nhiệm ông Duy về Vinachem?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm