Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nói về dự án 13 lần vỡ, rò rỉ đường ống ở Đắk Lắk

(PLO)- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá tinh thần vào cuộc của chủ đầu tư là rất chậm và Bộ đã nhiều lần có văn bản phê bình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đã có cuộc trao đổi với Pháp Luật TP.HCM (chiều ngày 2-1) về quan điểm chỉ đạo của Bộ liên quan đến Tiểu dự án tưới tiêu cho cây cà phê ở thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến, huyện Cư Mgar. Dự án do Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

Ngổn ngang tiểu dự án tưới tiêu ở thôn Tiến Cường. Ảnh: VŨ LONG

Ngổn ngang tiểu dự án tưới tiêu ở thôn Tiến Cường. Ảnh: VŨ LONG

Theo ông Hiệp thời gian qua Bộ đã nhiều lần có văn bản đôn đốc cũng như cử chuyên gia để cùng Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk khắc phục sự cố vỡ, rò rỉ đường ống tại tiểu dự án. “Tinh thần vào cuộc của sở (Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk-PV) là rất chậm. Bộ đã có nhiều văn bản phê bình rồi” – ông Hiệp cho hay.

Trước thông tin, chủ đầu tư có văn trình xin điều chỉnh vốn tại tiểu dự án, theo ông Hiệp việc này tỉnh phải tự bỏ vốn đối ứng, hoặc nhà thầu tự bỏ kinh phí.

“Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk chưa trình ra Bộ việc xin kéo dài thời gian thực hiện dự án. Nếu có trình ra thì Bộ cũng không đồng ý. Đồng thời, quan điểm của Bộ NN&PTNT là không đồng ý trình lên Thủ tướng (xin điều chỉnh vốn cho dự án-PV) vì dự án này đã kết thúc. Khi vận hành nếu phát sinh thêm vấn đề thì địa phương phải tự xử lý; hoặc do nhà thầu phải tự bỏ tiền khắc phục” – ông Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định.

Trước câu hỏi của PV, nếu tiểu dự án tưới tiêu vẫn tiếp tục bị vỡ và không đưa vào vận hành được, quan điểm của Bộ NN&PTNT xử lý như thế nào, ông Hiệp không trả lời. Tuy nhiên ông cho rằng nếu tỉnh Đắk Lắk làm theo khuyến cáo của đoàn chuyên gia của Bộ, chắc chắn dự án này sẽ vận hành được, vấn đề là có làm đúng hay không.

“Bộ đã có đầy đủ các giải pháp. Nếu lỗi của nhà thầu, hay của chủ đầu tư thì phải tự bỏ vốn đối ứng, hoặc tiền cá nhân ra mà làm chứ không còn cách nào khác” – ông Hiệp cho hay.

Tiểu dự án tưới tiêu ở thôn Tiến Cường có tổng mức đầu tư hơn 72 tỉ đồng (sau điều chỉnh) chủ yếu bằng nguồn vốn vay từ Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và một phần vốn đối ứng ngân sách địa phương. Sau khi hoàn thành, công trình này chủ yếu sẽ tưới tiêu cho 350ha cây cà phê của người dân tại thôn Tiến Cường. Dự kiến dự án sẽ đưa vào vận hành vào ngày 30-6-2020.

Tuy nhiên, khi làm xong dự án đưa vào vận hành chạy thử đã có tới 13 lần vỡ, rò rỉ đường ống. Vì vậy, đến nay công trình vẫn chưa thể bàn giao đưa vào sử dụng.

Tháng 4-2022, Đoàn kiểm tra số 3465 của UBND tỉnh Đắk Lắk đã có kết luận về tiểu dự án này, trong đó xác định, nguyên nhân dẫn đến vỡ đường ống và rò rỉ nước tại khớp nối của của tiểu dự án (giai đoạn vận hành thử và thử áp) là do những tính toán, thiếu sót của thiết kế, cộng thêm việc triển khai thi công không đúng theo hồ sơ thiết kế.

“Trường hợp triển khai đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, công trình cũng không thể đưa vào vận hành, khai thác đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng”, kết luận của Đoàn kiểm tra số 3465 nêu.

Sau đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chủ đầu tư phải đưa dự án vào vận hành trước ngày 30-6-2022. Nếu quá thời hạn nêu trên mà vẫn chưa thực hiện khắc phục thì UBND tỉnh sẽ giao Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan CSĐT để điều tra, xử lý theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Ngày 27-6-2022, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk có văn bản đề nghị UBND tỉnh cho phép chủ đầu thi công khắc phục (các khiếm khuyết dự án) được hoàn thành trước ngày 30-11-2022; trong tháng 12-2022 sẽ tập trung vận hành thử, kiểm tra để đưa công trình vào vận hành chính thức trước ngày 31-12-2022.

Tháng 11-2022, Sở NN&PTNT có văn bản gửi Sở KH-ĐT tỉnh Đắk Lắk đề nghị điều chỉnh tăng thêm gần bốn tỉ đồng để khắc phục ở dự án. Tuy nhiên, dự án này đã kết thúc thì cần phải thực hiện các thủ tục để báo cáo Thủ tướng Chính phủ thống nhất trước khi UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh.

Theo ghi nhận của PV, khoảng đầu tháng 12-2022, Sở NN&PTNT bắt đầu cho nhà thầu đào tuyến đường ống uPVC (dài gần 5km) để thử áp từng đoạn. Việc làm này để khắc phục triệt để sự cố vỡ đường ống và đưa dự án vào vận hành. Đến nay, dự án vẫn còn ngổn ngang.

Sáng ngày 3-1, trao đổi với PV PLO qua điện thoại ông Vũ Đức Công, phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk cho biết sở đang làm báo cáo về vụ việc này. PV hỏi chủ đầu tư cam kết sẽ đưa dự án vào hoạt động trước ngày 31-12-2022, nhưng thực tế đến nay vẫn chưa thực hiện, ông Côn nói ngắn gọn: “Tôi chưa có cam kết gì cả”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm