Thủ tướng: Cần Thơ phải nỗ lực, quyết liệt hơn nữa để xứng tầm trung tâm ĐBSCL

(PLO)-  Làm việc với Cần Thơ, Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của TP đồng thời cũng mong lãnh đạo TP phải nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để Cần Thơ xứng tầm trung tâm vùng ĐBSCL.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về tình hình kinh tế, xã hội thành phố trong năm 2021 và sáu tháng đầu năm 2022, định hướng thời gian tới, trao đổi xử lý các vấn đề tồn đọng và giải quyết các kiến nghị của cơ sở.

“Nỗ lực chưa đủ lớn để tạo đột phá”

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng mong lãnh đạo Cần Thơ “phải nhận thức đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ phải xây dựng trung tâm vùng phát triển thực sự đúng là mục tiêu đề ra và cũng vì mong muốn của nhân dân, vì sự phát triển của thành phố”.

Thủ tướng làm việc với Cần Thơ chiều 10-7. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng làm việc với Cần Thơ chiều 10-7. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Đánh giá kết quả năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022, Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực của lãnh đạo Cần Thơ. Trong đó, công tác chống dịch rất vất vả nhưng tỉ lệ tử vong rất thấp. Năm 2021 thu hút đầu tư nước ngoài là điểm sáng, với con số 1,3 tỉ USD. Kinh tế xã hội 6 tháng đạt những thành tựu ấn tượng… Bên cạnh đó, Thủ tướng cho rằng vẫn còn những tồn tại hạn chế.

“Cái lớn nhất mà cảm nhận ở đây, thấy các đại biểu chưa nói, nếu nói không phải mong các đồng chí thông cảm bỏ qua cho vì chưa đủ thông tin, nhưng quyết tâm chưa thật sự cao, nỗ lực chưa đủ lớn để tạo ra đột phá cho thành phố. Điều hành quyết liệt rồi nhưng mà phải quyết liệt hơn nữa; đầu tư có trọng tâm trọng điểm, xác định những việc nào phải dứt việc ấy. Nói tóm lại nỗ lực rồi, quyết tâm rồi, hành động cũng quyết liệt rồi nhưng phải hơn nữa mới xứng tầm trung tâm cả vùng” – Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ cho rằng Cần Thơ phát triển chưa xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa thật sự là trung tâm, là động lực của cả vùng. Một số chỉ tiêu liên quan giải ngân còn chậm. Một số chỉ số phải cố gắng hơn nữa như chỉ số cải cách hành chính, hành chính công, chỉ số hài lòng của người dân.

“Toàn thành phố phải nỗ lực hơn nữa. Cấp ủy, chính quyền phải vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ hơn, huy động được sức mạnh tổng hợp của người dân, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của các tỉnh, thành xung quanh và bộ ngành” – Thủ tướng yêu cầu.

Phải tự tin đi lên

Sắp tới, về chỉ đạo điều hành, Thủ tướng đề nghị thủ phủ miền Tây Nam bộ phải tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương. Theo dõi sát, nắm chắc tình hình thực tiễn, linh hoạt trong điều hành chỉ đạo, phải xác định trọng tâm trọng điểm, làm đến đâu dứt đến đấy, làm cái gì xong cái đó mới làm cái khác, trong đó có cả đầu tư vì nguồn lực có hạn. Bên cạnh đó phải tự lực, tự cường, tự tin mà đi lên, không trông chờ, ỷ lại.

Thủ tướng cùng đoàn công tác của Trung ương làm việc tại Cần Thơ chiều 10-7. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cùng đoàn công tác của Trung ương làm việc tại Cần Thơ chiều 10-7. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Là người chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Cần Thơ cần tăng cường phân cấp phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm để tăng cường trách nhiệm của mỗi cá nhân để thực hiện thật tốt, không né tránh.

Tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, làm trong sạch các cơ quan trong hệ thống chính trị, đoàn kết thống nhất, đẩy mạnh việc phòng chống tham nhũng… Tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, các sở ngành phải vào cuộc, Chủ tịch UBND Cần Thơ phải tăng cường đi kiểm tra đôn đốc.

Đi vào những việc cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ phải kiểm soát được dịch bệnh, đẩy mạnh việc tiêm vaccine, song song với việc mở thầu mua thuốc, vật tư y tế

Tiếp đến là đẩy mạnh hơn nữa việc phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong đó có việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung làm quy hoạch, tái cơ cấu nền kinh tế, tập trung vào phát triển hạ tầng. Tập trung phát triển khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố và các tỉnh xung quanh.

Thủ tướng chỉ đạo giải quyết cụ thể một số vấn đề

Về các đề xuất của Cần Thơ như chuyển đổi 20.000 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp, Thủ tướng đề nghị Bộ TN&MT chủ trì cùng với Bộ KH&ĐT cùng các bộ ngành khác nghiên cứu đáp ứng yêu cầu địa phương theo tinh thần các nghị quyết của trung ương về phát triển thành phố Cần Thơ.

Về chuỗi dự án khí lô B – Ô Môn, người đứng đầu Chính phủ đề nghị các bộ ngành, Ủy ban Quản lý vốn phân tích, đánh giá đặt lợi ích của quốc gia dân tộc lên trên hết, đặt trong tổng thể nền kinh tế, doanh nghiệp để giải quyết cho thỏa đáng.

Về Trung tâm Liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL đặt tại Cần Thơ, Thủ tướng yêu cầu phải mạnh dạn làm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm "chứ chưa làm mà kêu khó thì chưa biết thế nào". Khẩn trương xây dựng trung tâm trung chuyển Cargo tại sân bay Cần Thơ để vận chuyển hàng tươi sống đi các nơi…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm