Sáng 7-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.
![]() |
Ngày 7-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định giao quyền bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long. Ảnh: BTC
Bộ Y tế đã khuyết chức danh bộ trưởng kể từ ngày 22-11-2019 khi Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
Ngày 31-1, ông Nguyễn Thanh Long được điều động trở lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế sau một thời gian giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương theo sự điều động của Ban Bí thư hồi tháng 10-2018.
Như vậy, sau hơn sáu tháng được điều động trở lại Bộ Y tế làm Thứ trưởng, ông Nguyễn Thanh Long chính thức được giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.
Trước đó, từ tháng 3-2008 đến tháng 11-2011, ông Nguyễn Thanh Long cũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế và được tái bổ nhiệm chức vụ này vào tháng 12-2016.
Đến tháng 10-2018, ông Nguyễn Thanh Long được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
![]() |
Ông Nguyễn Thanh Long được bổ nhiệm Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.
Ông Nguyễn Thanh Long sinh ngày 3-9-1966, tại Nam Định. Ông tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình (nay là Đại học Y dược Thái Bình) năm 1990, có trình độ giáo sư y học, cao cấp lý luận chính trị.
Từ 2003 đến tháng 5-2005, ông Long là Trưởng phòng kiểm soát và phòng, chống HIV/AIDS, Cục Y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS.
Từ tháng 6-2005 đến tháng 2-2008, ông là Phó Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế, Bí thư chi bộ, Phó bí thư đảng bộ Cục phòng chống HIV/AIDS.
Từ tháng 3-2008 đến tháng 11-2011, ông giữ các chức vụ Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bí thư đảng bộ Cục phòng, chống HIV/AIDS, Trưởng bộ môn HIV/AIDS Trường đại học Y tế công cộng, phó giáo sư kiêm nhiệm tại Trường đại học Griffith, Australia.
