Thủ tướng kiểm tra tiến độ Cao tốc Bắc – Nam phía đông qua Thanh Hóa

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ GTVT, các chủ đầu tư cần chỉ đạo các nhà thầu bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành Quốc lộ 45 - Nghi Sơn với chiều dài hơn 43 km trước ngày 2-9-2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra thực địa tiến độ thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa tại công trường đoạn từ nút giao Đông Xuân đến Quốc lộ 45 thuộc dự án Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45.

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trò chuyện, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công công trường đoạn từ nút giao Đông Xuân đến Quốc lộ 45.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra thực địa tiến độ thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa tại công trường đoạn từ nút giao Đông Xuân đến Quốc lộ 45. Ảnh: ĐT

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra thực địa tiến độ thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa tại công trường đoạn từ nút giao Đông Xuân đến Quốc lộ 45. Ảnh: ĐT

Thủ tướng đã biểu dương tinh thần lao động hăng hái của cán bộ, công nhân và đơn vị tư vấn giám sát, mặc dù đang trong những ngày nghỉ lễ nhưng đã tập trung nhiều máy móc, thiết bị, kỹ sư, công nhân, người lao động tiến hành thi công “3 ca 4 kíp”. Qua đó nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành gói thầu với chiều dài 9,5 km trước ngày 30-6-2023 như đã cam kết.

Nút giao thông từ Đông Xuân đi Quốc lộ 45 có chiều dài 9,5, Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành trước tháng 6-2023. Ảnh: ĐT

Nút giao thông từ Đông Xuân đi Quốc lộ 45 có chiều dài 9,5, Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành trước tháng 6-2023. Ảnh: ĐT

Thủ tướng lưu ý cần phải đảm bảo chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật của công trình, thường xuyên chú ý đến công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó các đơn vị, nhà thầu quan tâm động viên cả về vật chất và tinh thần để công nhân lao động yên tâm làm việc trong những ngày nghỉ lễ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đó đi kiểm tra thực địa công trường thi công dự án thành phần Quốc lộ 45 - Nghi Sơn với chiều dài hơn 43 km, đi qua địa bàn huyện Nông Cống và thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu đơn vị thi công báo cáo tiến độ. Ảnh: ĐT

Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu đơn vị thi công báo cáo tiến độ. Ảnh: ĐT

Thủ tướng nhấn mạnh, sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết số 60 và 133 đến nay khó khăn, vướng mắc về nguồn vật liệu san lấp phục vụ dự án đã được tháo gỡ. Do vậy, chủ đầu tư cần chỉ đạo các nhà thầu bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2-9-2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trò chuyện, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công công trường. Ảnh: MINH HIẾU

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trò chuyện, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công công trường. Ảnh: MINH HIẾU

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tư vấn và các nhà thầu khẩn trương nghiên cứu giải pháp, ứng dụng khoa học - công nghệ mới thực hiện thi công Quốc lộ 45 - Nghi Sơn đảm bảo chất lượng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà cho cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trường đoạn từ nút giao Đông Xuân đến Quốc lộ 45. Ảnh: ĐT

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà cho cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trường đoạn từ nút giao Đông Xuân đến Quốc lộ 45. Ảnh: ĐT

Đối với vấn đề xử lý nền đất yếu trên chiều dài 12 km qua địa bàn huyện Nông Cống, Thủ tướng đề nghị đơn vị tư vấn và các nhà thầu cần khẩn trương nghiên cứu giải pháp, ứng dụng khoa học - công nghệ mới để xử lý, vừa đảm bảo chất lượng kỹ thuật, vừa không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư cần chỉ đạo các nhà thầu bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2-9-2023. Ảnh: ĐT

Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư cần chỉ đạo các nhà thầu bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2-9-2023. Ảnh: ĐT

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng quà cho cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trường đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu phương án bố trí hợp lý các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam khi tuyến đường được đưa vào sử dụng.

Đối với tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng yêu cầu bố trí nguồn lực đầu tư các trục kết nối theo hướng Đông - Tây giữa cao tốc Bắc - Nam với quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và đường ven biển để phát huy tốt nhất hiệu quả các tuyến đường, mở ra không gian phát triển cho địa phương.

Trước đó, Cao tốc Mai Sơn - Quốc Lộ 45 có tổng chiều dài là 63,37km, qua địa phận tỉnh Thanh Hóa dài 49,02km (trong đó còn 9,3 km từ nút giao Đông Xuân đi Quốc lộ 45 chưa hoàn thành), qua địa phận tỉnh Ninh Bình dài 14,35Km được đưa vào khai thác sử dụng ngày 29-4.

Cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 được đưa vào sử dụng. Ảnh: ĐT

Cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 được đưa vào sử dụng. Ảnh: ĐT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm