Thủ tướng Mahathir: Sẽ phanh phui mọi sai phạm chính phủ cũ

Mọi sai phạm của chính quyền cũ sẽ bị điều tra phanh phui ra hết, tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad khẳng định trong cuộc họp báo ngày 14-5.

Ông Mahathir từng làm thủ tướng Malaysia trong 22 năm. Ở tuổi 92, ông trở thành nguyên thủ lớn tuổi nhất thế giới sau khi đánh bại Thủ tướng Najib Razak trong cuộc tổng tuyển cử ngày 10-5.

Họp báo, ông Mahathir cho biết đã chỉ đạo tất cả bộ, ngành chính phủ không được tiêu hủy hay tẩu tán bất cứ tài liệu nào.

Tân Thủ tướng Mahathir Mohamad tại cuộc họp báo ngày 14-5, tuyên bố sẽ điều tra mọi sai phạm của chính phủ cũ. Ảnh: TWITTER

Tân Thủ tướng Mahathir Mohamad tại cuộc họp báo ngày 14-5, tuyên bố sẽ điều tra mọi sai phạm của chính phủ cũ. Ảnh: TWITTER

Sáng cùng ngày, Ủy viên trưởng Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) Dzulkifli Ahmad đã gửi thư từ chức đến Chánh Văn phòng chính phủ Ali Hamsa, theo The Star. Tại cuộc họp báo, khi được hỏi liệu ông Dzulkifli có bị điều tra, ông Mahathir đã nói: “Không chỉ ông ấy”, cho biết có rất nhiều vấn đề cần phải điều tra.

Ông Mahathir chưa công bố người sẽ thay ông Dzulkifli, tuy nhiên theo Malay Mail, khả năng người nhận vị trí của ông Dzulkifli sẽ là ông Abu Kassim Mohamed, một chuyên gia tại khoa luật ĐH Teknologi Mara (Malaysia). Ông Abu Kassim từng đảm nhiệm vị trí ủy viên trưởng MACC trước khi ông Dzulkifli được bổ nhiệm vào vị trí này tháng 8-2016.

Ủy viên trưởng Ủy ban Chống Tham nhũng Malaysia Dzulkifli Ahmad vừa phải từ chức và sẽ bị điều tra. Ảnh: BUSINESS INSIDER

Ủy viên trưởng Ủy ban Chống Tham nhũng Malaysia Dzulkifli Ahmad vừa phải từ chức và sẽ bị điều tra. Ảnh: BUSINESS INSIDER

Trong khi đó Bernama cho biết ông Dzulkifli đã đệ đơn kiện cựu Thủ tướng Najib đã phong tỏa điều tra các vụ việc liên quan đến quỹ đầu tư nhà nước 1MDB - do ông Najib thành lập và giữ vai trò chủ tịch hội đồng cố vấn sau khi nhậm chức thủ tướng năm 2009 - và một quỹ lương hưu của chính phủ.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak trong cuộc họp báo ngày 12-5 ở Kuala Lumpur (Malaysia). Ảnh: REUTERS

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak trong cuộc họp báo ngày 12-5 ở Kuala Lumpur (Malaysia). Ảnh: REUTERS

Sau năm năm hoạt động, quỹ 1MDB chẳng những hoạt động không hiệu quả mà còn trở thành núi nợ hơn 12 tỉ USD. Ông Najib bị cáo buộc biển thủ tiền từ quỹ này. Hai ngày trước, ông Mahathir ra tay chặn vợ chồng ông Najib rời Malaysia.

Năm 2016, Bộ trưởng Tư pháp Malaysia Apandi Ali đã tuyên ông Najib vô tội trong cáo buộc tham nhũng tại quỹ 1MDB. Ông Apandi vừa bị Thủ tướng Mahathir sa thải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm