Thủ tướng Thái Lan: biện pháp quân sự là "cần thiết và duy nhất"

Thủ tướng Thái Lan: biện pháp quân sự là "cần thiết và duy nhất" ảnh 1
Phe "áo đỏ" đốt lửa ngăn quân chính phủ ở đường Rama IV tại Bangkok sáng 16-5 - Ảnh: Reuters

Theo đài BBC, đêm hôm qua 15-5, lần đầu tiên xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia kể từ ngày 13-5, ngày bùng nổ bạo lực ở Bangkok, thủ tướng Abhisit tuyên bố đang cố gắng bình thường hóa tình hình ở thủ đô với mức thiệt hại ít nhất.

Thủ tướng Thái Lan: biện pháp quân sự là "cần thiết và duy nhất" ảnh 2

Thủ tướng Abhisit phát biểu trên đài truyền hình quốc gia Thái Lan đêm 15-5 - Ảnh: Reuters

Ông nhấn mạnh: "Những gì mà chính phủ và các cơ quan an ninh đang làm là cần thiết và là cách duy nhất để chấm dứt cuộc biểu tình này. Chúng tôi không thể cho phép một nhóm người vũ trang muốn lật đổ chính phủ vì họ bất mãn với chúng tôi. Chúng tôi không thể lùi bước bởi những gì chúng tôi đang làm là vì lợi ích của đa số nhân dân”.

Ông Abhisit tố cáo một thiểu số người trong phe áo đỏ chống lại đối thoại đang làm cho đất nước lâm nguy.

Hãng tin Reuters cho biết, cả hai phía - quân đội và những người biểu tình trấn giữ khu thương mại Ratchaprasong - đang điều thêm người.

Thủ tướng Thái Lan: biện pháp quân sự là "cần thiết và duy nhất" ảnh 3

Một trong ba người thiệt mạng hôm 15-5 vì bị bắn tỉa vào đầu - Ảnh: AP

Cuộc chiến đường phố chủ yếu xảy ra trong khu vực phía Nam và phía Bắc Ratchaprasong trong hai ngày qua. Hôm qua, có thêm 8 người bị bắn chết.

Trong số những người thiệt mạng có một nhân viên cứu thương tình nguyện. Một phóng viên của tờ The Nation cũng bị trúng đạn trong lúc cố gắng đưa một người bị thương lên xe cứu thương. Những người biểu tình đánh trả bằng bom xăng, gạch đá và tên lửa tự tạo.

Theo AP, đại tá Sansern Kaewkamnerd, người phát ngôn của quân đội Thái Lan cho biết, khu thương mại Ratchaprasong ở trung tâm thủ đô bị những người biểu tình áo đỏ chiếm từ hai tháng nay. Từ 10.000 người hiện nay chỉ còn khoảng 5.000 người cố thủ ở đó.

Khu vực nói trên rộng khoảng ba km2, bị những người biểu tình dùng dây kẽm gai, vỏ xe cũ và cọc tre làm hàng rào chống các lực lượng chính phủ tiến vào. Kể từ ngày 13-5, quân đội chính phủ đã bao vây và phong tỏa hoàn toàn các ngõ ra vào.

Hôm qua, xuất hiện một số biển báo “Vùng bắn đạn thật” và “Vùng bắn đạn cao su” chung quanh khu vực. Tuy nhiên sau đó, những biển báo này đã được gỡ bõ.

Chính quyền Bangkok cũng đã cắt điện và nước toàn khu vực với hy vọng làm nản lòng những người biểu tình. Các nguồn tiếp tế lương thực, thuốc men và nước uống cho những người biểu tình đã bị quân đội phong tỏa. Hôm qua, có tin nhiều người già và trẻ em đã được sơ tán ra ngoài.

Jatuporn Prompan, một thủ lĩnh phe áo đỏ, tuyên bố với hãng tin AFP: "Tình hình hiện nay gần giống như một cuộc nội chiến hoàn toàn. Tôi không dám chắc cuộc xung đột này sẽ chấm dứt như thế nào”.

Trong khi đó, đại tá Sansern cho hay quân đội đã có kế hoạch giải phóng toàn khu vực Ratchaprasong nếu cuộc biểu tình không chấm dứt. Tuy nhiên chính quyền không đưa ra thời hạn cuối cùng bởi nếu làm không có hiệu quả “sẽ có thêm nhiều người chết”.

Đêm hôm qua, ít nhất 2.000 người biểu tình tụ tập ở gần quận Klong Toey của những người lao động, dùng xe tải làm diễn đàn chống chính phủ.

Nattawut Saikua, một thủ lĩnh phe áo đỏ cho biết, hàng ngàn người vẫn tiếp tục cố thủ ở Ratchaprapong chờ tiếp viện. Ông nói: "Chúng tôi đã liên hệ với các thủ lĩnh ở các tỉnh và họ sẽ gửi thêm người giúp chúng tôi”.

Đại tá Sansern cho biết, quân lính có thể bắn đạn thật nếu những người biểu tình đến gần 36 m. Mặc dù quân đội nói chỉ bắn trả để tự vệ, những người biểu tình tố cáo lính bắn tỉa nhắm vào họ.

Theo Reuters, một số nhà lãnh đạo Áo đỏ, kể cả chủ tịch phong trào UDD, đã biến mất trong mấy ngày nay.

Theo NAM ANH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm