Thú vị giải đua xe... 'nhí xuyên Việt'

Đây là giải đua xe thăng bằng cho các bé 1-6 tuổi, được tổ chức ở 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.
Giải đấu có ý nghĩa với các em nhỏ, khi nó giúp các em tham gia các hoạt động ngoài trời thay vì chơi điện thoại hay xem tivi. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Đoàn Thị Hoà Bình - Trưởng BTC cho biết “Ở lứa tuổi nhỏ, trẻ học hỏi nhiều hơn thông qua vận động với thế giới xung quanh. BTC mong muốn cua-rơ nhí xuyên Việt 2018 sẽ là một sân chơi thực sự của các bé, nơi các bé được gặp và chơi với hàng trăm các bạn nhỏ cùng trang lứa và cùng sở thích”.

Các cua rơ nhí hào hứng với cuộc đua

Trong giải Cua-rơ Nhí xuyên Việt 2018, thí sinh tham gia được chia làm 4 nhóm thi đấu được nghiên cứu và xây dựng phù hợp với tầm vóc và thể trạng của các vận động viên nhỏ tuổi, cụ thể: 5 – 6 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi và từ 1- 2 tuổi với vòng loại và chung kết xếp hạng. Ở vòng loại, các nhóm thí sinh từ 10-12 bé tham gia một làn thi đấu loại trực tiếp trên mặt cỏ nhân tạo. 3 bé chiến thắng tiếp tục đấu với các bé tại các làn cùng độ tuổi và tranh giải Nhất – Nhì – Ba.  
Để đem đến chất lượng cũng như tính minh bạch, công bằng và tinh thần thể thao cao nhất, BTC giải giao cho Liên đoàn chịu trách nhiệm xây dựng điều lệ, định hướng chuyên môn, giám sát thi đấu, đánh giá và công bố kết quả. Top 10 chung cuộc của giải sẽ nhận được chứng nhận từ Liên đoàn. Ngoài ý nghĩa khích lệ về tinh thần, đây cũng là bàn đạp cho các em trong các giải đấu quốc tế hoặc các hoạt động giáo dục, thể thao khác trong tương lai.
Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn xe đạp - mô tô thể thao Việt Nam Ngô Quang Vinh cho biết thông qua giải, ban tổ chức muốn tiếp tục gây dựng phong trào phát triển thể thao từ nhỏ cho trẻ em Việt Nam, tạo ra những thế hệ trẻ năng động, đam mê thể thao. 
"Không chỉ được giao lưu, học hỏi, khẳng định và vượt lên những giới hạn bản thân, các em nhỏ tham dự giải còn được rèn khả năng giữ thăng bằng, làm quen với đi xe đạp và vận động thể thao theo cách thức khoa học. Ngoài ra theo tôi được biết phong trào đua xe thăng bằng trên thế giới rất phát triển, tôi hy vọng rằng các bé nhỏ ở Việt Nam qua ngày hội “cua rơ Nhí” sẽ thêm nhiều sức khoẻ và có những phút giây hạnh phúc bên gia đình", ông Vinh chia sẻ thêm.

Thú vị giải đua xe... 'nhí xuyên Việt' ảnh 2Trước giờ đua các hoạt động ngoài trời giúp các em vui vẻ 

Thú vị giải đua xe... 'nhí xuyên Việt' ảnh 3Bơm "năng lượng" trước giờ xuất phát các em độ tuổi lên 2 

Thú vị giải đua xe... 'nhí xuyên Việt' ảnh 4Tất cả các em dù về ở thứ hạng nào cũng có huy chương để khích lệ tinh thần. 

Các hoạt động ngoài trời giúp cha mẹ gần gũi với con cái của mình hơn.

Thú vị giải đua xe... 'nhí xuyên Việt' ảnh 6

Em nhỏ rất hứng thú và hào hứng với cuộc đua 

Thú vị giải đua xe... 'nhí xuyên Việt' ảnh 7Vì độ tuổi còn nhỏ, nhiều em đứng mãi không chịu về đích 

Thú vị giải đua xe... 'nhí xuyên Việt' ảnh 8

Thú vị giải đua xe... 'nhí xuyên Việt' ảnh 9Gia đình bé Bảo Nguyên hạnh phúc khi vô địch ở độ tuổi lên 2 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm