Thừa Thiên-Huế bàn phương án lập quận, huyện khi lên thành phố trực thuộc trung ương

(PLO)- Thừa Thiên- Huế tổ chức hội thảo Quy hoạch tỉnh và mô hình đơn vị hành chính thành phố trực thuộc trung ương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-12, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức hội thảo Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên - Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và mô hình đơn vị hành chính thành phố trực thuộc trung ương.

Hội thảo Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên - Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và mô hình đơn vị hành chính thành phố trực thuộc trung ương. Ảnh: ND

Hội thảo Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên - Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và mô hình đơn vị hành chính thành phố trực thuộc trung ương. Ảnh: ND

Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên- Huế trình bày hai phương án thành lập các đơn vị hành chính thành phố trực thuộc trung ương. Theo phương án 1, tỉnh khi lên thành phố trực thuộc trung ương sẽ có 3 quận, 2 thị xã và 4 huyện. Phương án 2 sẽ có 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện.

Theo phương án 1, TP Huế sẽ được chia làm 2 quận, quận phía Bắc gồm 13 phường với diện tích tự nhiên 127,005 km2, dân số 200.838 người. Quận phía Nam gồm 19 phường với diện tích tự nhiên 139,408 km2, dân số 290.518 người.

Thành lập quận Hương Thủy gồm 7 phường, diện tích tự nhiên 165,741 km2, dân số 98.066 người; Thành lập thị xã Phong Điền gồm 6 xã, 6 phường với diện tích tự nhiên 945,661 km2, dân số 91.291 người.

Huyện Phú Lộc, huyện Nam Đông sẽ nhập huyện Nam Đông thành 1 huyện mới gồm 24 xã và 3 thị trấn với diện tích 1.368,233 km2, dân số 160.788 người. Thị xã Hương Trà gồm 5 phường và 5 xã với diện tích tự nhiên 654,315 km2, dân số 67.531 người. Giữ nguyên trạng 3 đơn vị hành chính cấp huyện là Phú Vang, Quảng Điền và A Lưới.

Ở phương án 2, tỉnh Thừa Thiên- Huế khi lên thành phố trực thuộc trung ương sẽ có 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện. Cụ thể như phương án 1, giữ nguyên hiện trạng thị xã Hương Thủy.

Dự kiến thành phố Huế sẽ được chia làm 2 quận phía Bắc và phía Nam khi Thừa Thiên Huế lên thành phố trực thuộc trung ương. Ảnh: ND

Dự kiến thành phố Huế sẽ được chia làm 2 quận phía Bắc và phía Nam khi Thừa Thiên Huế lên thành phố trực thuộc trung ương. Ảnh: ND

Về tên gọi của tỉnh khi lên TP trực thuộc trung ương có 2 phương án là lấy tên TP Huế và TP Thừa Thiên-Huế. Còn quận phía Nam được đề xuất các tên là Thuận Hóa, Thừa Thiên, Ngự Bình và quận phía Bắc là Phú Xuân, Thuận Hóa, Hương Giang.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên- Huế, tỉnh này dự kiến đạt 80,05/100 điểm theo 5 tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 26/2022 của UBTV Quốc hội về phân loại đô thị.

Một số tiêu chuẩn Thừa Thiên- Huế chưa đạt, cần phấn đấu từng bước hoàn thiện như thu nhập bình quân đầu người so với trung bình cả nước; mật độ đường giao thông; tỉ lệ đất giao thông so với đất xây dựng; diện tích đất giao thông bình quân đầu người; mật độ đường cống thoát nước chính; tỉ lệ sử dụng hình thức hỏa táng; công trình xanh…

Năm 2022, thu ngân sách tỉnh Thừa Thiên- Huế ước đạt 12.781 tỉ đồng, vượt 86,3% dự toán, tăng 12,7% so với cùng kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm