Thừa Thiên-Huế hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, với nhiều tiềm năng khác biệt, lợi thế so sánh, cơ hội nổi trội, Thừa Thiên-Huế hội tụ đủ các điều kiện để phát triển nhanh và bền vững hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế về kết quả về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cùng với một số nội dung khác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế.

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên -Huế cho biết, địa phương đang tập trung cao điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là tập trung các nguồn lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên- Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian qua. Cụ thể, đến nay, tỉnh có 5/15 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch; 6 chỉ tiêu khả năng đạt và 4 chỉ tiêu khó đạt.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm 2021 - 2023 đạt 7,3%/năm, trong đó, 6 tháng đầu năm nay đạt 6,51%, là mức tăng trưởng khá so với các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. GRDP bình quân đầu người năm 2023 tăng gần 1,2 lần so với năm 2020. Thu ngân sách tăng bình quân 12,5%/năm. Kim ngạch xuất khẩu ước tăng bình quân 13,6%/năm. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành quan tâm, hỗ trợ để tỉnh sớm hoàn thành các thủ tục có liên quan đến việc xây dựng Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và cho phép bổ sung Đề án vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội, trình Quốc hội xem xét và quyết định tại kỳ họp cuối năm 2024.

Quốc hội, Chính phủ quan tâm bố trí nguồn lực cho một số dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, đê chắn sóng ở cảng Chân Mây. Đồng thời, sớm ban hành Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa để có nguồn lực thực hiện việc trùng tu di sản của quốc gia.

Ngoài ra, quan tâm hỗ trợ tỉnh trong việc xây dựng các đề án và hỗ trợ nguồn lực để xây dựng Bệnh viện Trung ương Huế, trung tâm y tế chuyên sâu; xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia.

Thảo luận tại buổi làm việc, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương đã chỉ rõ những điểm nghẽn, khó khăn mà Thừa Thiên Huế cần khắc phục. Điển hình như, quy mô kinh tế còn nhỏ, thu hút đầu tư còn hạn chế, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, sản phẩm du lịch còn đơn điệu...

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thừa Thiên -Huế đã đạt được trong thời gian qua.

"Với nhiều tiềm năng khác biệt, lợi thế so sánh, cơ hội nổi trội, Thừa Thiên -Huế hội tụ đủ các điều kiện để phát triển nhanh và bền vững hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị".

Chủ tịch Quốc hội dẫn chứng một số chỉ tiêu minh họa về những kết quả đạt được của địa phương này. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội ấn tượng công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, thời gian tới, Thừa Thiên- Huế tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ hơn nữa việc thực hiện các nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ.

Đồng thời, đề nghị tỉnh cần chuẩn bị tốt đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, sớm trình Quốc hội xem xét. Trong các nhiệm vụ, đưa huyện A Lưới ra khỏi danh sách huyện nghèo là vấn đề phải đặc biệt quan tâm, đây là nhiệm vụ chính trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm