Vòng 16 đội Asian Cup 2023, Thái Lan - Uzbekistan 1-2

Thua Uzbekistan, Thái Lan bị loại khỏi Asian Cup

(PLO)- Thái Lan trở thành đại diện Đông Nam Á cuối cùng rời cuộc chơi khi thua Uzbekistan 1-2 ở vòng 16 đội Asian Cup.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Asian Cup 2019, Thái Lan thua Trung Quốc 1-2 ở vòng 16 đội và lần này họ cũng thua với tỉ số tương tự trước Uzbekistan.

Thầy trò HLV Masatada Ishii không thể gây bất ngờ trước đại diện Trung Á Uzbekistan. Thái Lan đã thể hết vốn có nhưng cũng không thể dẫn trận đấu đến hai hiệp phụ hay loạt luân lưu.

Thai-Uz.jpg
Turgunboyev ăn mừng bàn thắng phút 37 cho Uzbekistan, đó là pha xử lý kỹ thuật rất tinh tế loại Theerathon. Ảnh: Getty

Uzbekistan tuy dưới “Big Five” châu Á, nhưng đây là đội bóng mà "kèo dưới" khó có thể gây đột biến thắng họ được. Vì đấy là tập thể có lối chơi rất giống bóng đá châu Âu, thực dụng, khoa học và cấu trúc đội hình mà đội yếu hơn rất khó đánh vỡ. Và Thái Lan cũng vậy, đẳng cấp cầu thủ thì Thái Lan không thể so sánh với Uzbekistan được nhưng thua với tỉ số sít sao là thành công cho Thái Lan, bởi rất nhiều thời điểm Uzbekistan cũng bị Thái Lan đặt vào tình huống rất thách thức, nhất là từ đầu hiệp hai cho đến lúc Supachok có bàn gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan ở phút 58.

Thai-Uz-4.jpg
Theerathon là gánh nặng của hàng phòng ngự Thái Lan thời gian gần đây do tuổi tác. Ảnh: Getty

Hàng phòng ngự của tuyển Thái Lan nhất là hai trung vệ Elias Dolah và Heemvibon chơi lăn xả và rất chắc chắn. Tuy nhiên điểm yếu của tuyển Thái Lan bây giờ lại ở vị trí của cầu thủ tinh quái già dặn kinh nghiệm là hậu vệ cánh Theerathon. Tuổi đã cao, Theerathon không còn sức khỏe, sức rướn tốt và đó chính là nguyên nhân dẫn đến bàn thua đầu tiên ở phút 37.

Turgunboyev xâm nhập sâu vùng cấm của thủ môn Patiwat, Theerathon theo tiền vệ này. Khi Turgunboyev đón pha chuyền dài của đồng đội từ giữa sân, tiền vệ của Uzbekistan bật cao hứng ngực rất kỹ thuật loại được Theerathon về phía sau rồi Turgunboyev ra chân cận thành bóng bay chéo góc, thủ môn Patiwat không thể phản xạ kịp.

Thai-Uz-9.jpg
Supachok (7) ăn mừng bàn thắng san bằng 1-1 cho Thái Lan. Ảnh: Getty

Đầu trận nhờ sự xuất sắc và lăn xả cực độ của Dolah và Heemvibon mà các chân sút Uzbekistan ra chân không chuẩn, nếu thiếu sự lăn xả và can thiệp kịp thời thì đầu hiệp 1 lưới của Thái Lan hơn hai lần rung lên. Hiệp 1 khép lại và Uzbekistan tạm dẫn 1-0.

Sau giờ nghỉ giải lao, Thái Lan chơi với tư tưởng không có gì để mất, họ dồn lên tấn công mãnh liệt, rất bài bản và cũng rất chú trọng phòng ngự.

Thai-Uz-8.jpg
Fayzullaev (22) ấn định chiến thắng 2-1 và đưa Uzbekistan vào tứ kết. Ảnh: Getty

Phút 58 từ pha phối hợp bật tường, bóng được các cầu thủ Thái Lan phối hợp nhỏ vào trước vùng cấm của thủ môn Yusupov rồi bất ngờ Supachok, tiền vệ đang khoác áo CLB Consadole Sapporo của Nhật Bản ra chân, bóng bay tầm thấp hình “quả chuối” sát cột xa làm Yusupov bất ngờ phản xạ chậm và phải vào lưới nhặt bóng.

Bị gỡ hòa, Uzbekistan xốc lại tinh thần và “tiếp tục đợt siết thứ hai”. Phút 65, Uzbekistan có pha dàn xếp nhóm rất chuẩn mực, rồi Fayzullaev ra chân hiểm hóc dọc trung lộ, cú sút sệt, nhanh, bóng chạm cột vào lưới, còn thủ môn Patiwat thì có phần khuất tầm nhìn từ các hậu vệ. 2-1 cho Uzbekistan.

Quá mất sức trước đối thủ hơn nhiều mặt, nhưng các học trò HLV Ishii nỗ lực vùng lên lần cuối để tìm đường gỡ hòa. Tuy nhiên sức lực cạn kiệt, các pha phối hợp của Thái Lan trở nên thiếu chuẩn xác hoặc bị Uzbekistan tước bóng và vô hiệu.

Thua Uzbekistan 1-2, Thái Lan rời cuộc chơi ở vòng 16 đội Asian Cup. Một thành tích mà họ cũng đã làm được như Asian Cup 2019 và bị Trung Quốc chặn đứng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm