Thuê 2 ô tô, làm giả xác nhận 'chính chủ' từ ngân hàng để lừa bán

(PLO)- Bị cáo Nguyễn Công Quân thuê hai xe ô tô tự lái, làm giả xác nhận của ngân hàng thể hiện đây là tài sản của mình đang thế chấp rồi lừa bán.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Quân (SN 1981, Chương Mỹ, TP Hà Nội) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Bị cáo Nguyễn Công Quân tại toà. Ảnh: LA THÀNH

Bị cáo Nguyễn Công Quân tại toà. Ảnh: LA THÀNH

Theo cáo buộc, trong tháng 10-2017, Quân đến Công ty TNHH Vận tải Tiến Thành để thuê hai xe ô tô tự lái. Anh Nguyễn Thanh Bắc (Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Tiến Thành) cho bị cáo thuê xe ô tô nhãn hiệu KIA K3, giá thuê xe 19 triệu đồng/tháng và xe Toyota Fortuner, giá thuê 30 triệu đồng/tháng. Thời hạn thuê xe đều là một tháng.

Quá thời hạn trả xe, không tìm được Quân, ngày 26-2-2018, anh Bắc có đơn tố giác ra cơ quan công an.

Kết quả điều tra xác định Quân là đối tượng làm nghề tự do, để có tiền tiêu dùng cá nhân, Quân đã nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái để bán.

Vì đây là xe thuê, không có giấy tờ chính chủ nên bị cáo lên mạng internet thuê người làm giả xác nhận của ngân hàng thể hiện hai xe ô tô nói trên là của Quân, hiện đang thế chấp ngân hàng...

Bị cáo bán hai xe nói trên cho anh Hoàng Văn Vũ (Chương Mỹ, TP Hà Nội) với giá 450 triệu đồng. Khi bán, bị cáo nói với anh Vũ vì xe ô tô trả góp, đang thế chấp ngân hàng, bị cáo bán giá rẻ và cho anh Vũ xem đăng kiểm xe bản chính có chữ ký, đóng dấu xác nhận ngân hàng và bảo hiểm xe ô tô bản chính.

Cáo trạng xác định hai xe ô tô bị cáo chiếm đoạt là gần 1,9 tỉ đồng.

Đến nay, anh Bắc đã nhận lại tài sản là hai xe ô tô, không yêu cầu bồi thường dân sự. Anh Hoàng Văn Vũ yêu cầu bị cáo trả lại 450 triệu đồng.

Ngoài mức án nói trên, Tòa án còn buộc bị cáo phải trả lại tiền cho anh Vũ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm