Thượng đỉnh NATO khả năng sẽ nóng chủ đề ‘Trump’

(PLO)- Các cuộc thảo luận về khả năng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump quay lại Nhà Trắng có thể sẽ phủ bóng Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sắp diễn ra tại thủ đô Washington D.C. (Mỹ). 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin Reuters, hội nghị thượng đỉnh thường niên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ khai mạc tại thủ đô Washington D.C. (Mỹ) vào ngày 9-7 (giờ địa phương). Đây cũng là dịp kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh quân sự này.

Thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra trong vòng 3 ngày (ngày 9 đến 11-7).

Reuters dẫn các nguồn tin thân cận rằng hai trong số các nội dung hàng đầu dự kiến sẽ có trong chương trình nghị sự tại thượng đỉnh NATO lần này là: (1) thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine trong xung đột với Nga, (2) tìm cách ứng phó trước khả năng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể quay lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 tới.

Thượng đỉnh NATO 1.png
Thượng đỉnh NATO sẽ khai mạc vào ngày 9-7 (giờ địa phương) tại thủ đô Washington D.C. (Mỹ). Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, sở dĩ viễn cảnh về nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump khiến nhiều thành viên NATO lo ngại là vì khi còn tại nhiệm và sau khi rời nhiệm sở, ông Trump thường xuyên chỉ trích các thành viên trong liên minh quân sự này không hoàn thành mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng. Ông Trump từng thậm chí dọa sẽ rút Mỹ khỏi NATO nếu ông tái đắc cử.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 23 trong số 32 thành viên NATO tuyên bố đạt hoặc vượt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng.

Trả lời phỏng vấn trước thềm khai mạc thượng đỉnh NATO, một phát ngôn viên trong đội ngũ tranh cử của ông Trump nói rằng: “Mỹ và các đồng minh châu Âu đã có 4 năm hòa bình và thịnh vượng dưới thời Tổng thống Trump, nhưng nay lại chứng kiến sự thụt lùi và sự tàn phá dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden".

"Dù không còn ở Nhà Trắng, nhưng thời gian vừa qua, ông Trump đã làm được một việc rất tốt cho NATO - tạo áp lực buộc các thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng cho khối" - người phát ngôn này nói thêm.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao (giấu tên) trong chính quyền ông Biden rằng rõ ràng trong hơn 3 năm qua, ông Biden đã luôn nỗ lực trong việc “làm mới liên minh NATO”, trong đó có kết nạp thành viên mới và giúp liên minh tăng cường năng lực quân sự.

"Những nỗ lực của ông Biden đã được các thành viên NATO ghi nhận. Họ biết rõ ai muốn tốt cho liên minh, và ai khiến họ phải dè chừng" - vị quan chức trên nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm