Thượng tướng Võ Minh Lương thăm, làm việc tại huyện Côn Đảo

(PLO)- Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh, Côn Đảo là huyện đảo có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh của quốc gia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-3, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo địa phương báo cáo, Thượng tướng Võ Minh Lương bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà huyện Côn Đảo đã đạt được trong thời gian qua.

Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh, Côn Đảo là huyện đảo có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh của quốc gia, đồng thời cũng là mảnh đất giàu tiềm năng trong phát triển kinh tế, nhất là kinh tế du lịch.

Thượng tướng Võ Minh Lương

Thượng tướng Võ Minh Lương thăm, làm việc với huyện Côn Đảo. Ảnh: MC

Do đó, trong quá trình phát triển, Côn Đảo cần tăng cường xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh, chủ động nắm chắc tình hình, ứng phó tốt với mọi tình huống, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia.

Đối với các đơn vị lực lượng vũ trang, Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị các đơn vị trên đảo phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo của Tổ quốc.

Duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ; giữ vững nền nếp kỷ luật, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Thượng tướng Võ Minh Lương

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà cho các đơn vị tại huyện Côn Đảo. Ảnh; MC

Dịp này, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng quà huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và lực lượng vũ trang trên đảo.

Trước đó, Thượng tướng Võ Minh Lương và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng cũng đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và đồng bào yêu nước tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm