Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành với ngư dân Côn Đảo

(PLO)- Hải đội 33, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã trao tặng 130 suất quà cho các cựu tù chính trị, gia đình chính sách, ngư dân, học sinh, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Côn Đảo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-12, tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Hải đội 33 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với huyện Côn Đảo tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2022.

Trong chương trình, lãnh đạo huyện Côn Đảo cùng Chỉ huy Hải đội 33, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã trao tặng 130 suất quà với mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các cựu tù chính trị, gia đình chính sách, ngư dân, học sinh, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Lãnh đạo Hải đội 33, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tặng quà học sinh Côn Đảo. Ảnh: MC

Lãnh đạo Hải đội 33, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tặng quà học sinh Côn Đảo. Ảnh: MC

Tặng quà 10 tàu cá của ngư dân đang khai thác thủy sản tại khu vực biển Côn Đảo (gồm một ảnh Bác Hồ, 10 lá cờ Tổ quốc, một tủ thuốc và phần quà khác). Tổng các phần quà được trao lần này có trị giá 140 triệu đồng.

Dịp này, Hải đội 33, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 đã tổ chức hội nghị thông tin tình hình biển, đảo năm 2022 cho hơn 200 cán bộ, đảng viên và ngư dân trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Hải đội 33 cũng tặng quà, động viên các cựu tù chính trị tại huyện Côn Đảo. Ảnh:MC

Hải đội 33 cũng tặng quà, động viên các cựu tù chính trị tại huyện Côn Đảo. Ảnh:MC

Thông qua Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” nhằm góp phần tăng cường tình đoàn kết quân – dân trên đảo, đồng thời nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của xã hội với các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm