Thủy điện Sông Tranh 2: Nếu vỡ đập, 62.000 người phải sơ tán

Sẽ diễn tập sơ tán dân tại huyện Bắc Trà My. Sư đoàn Không quân 372 sẽ đưa trực thăng đến tham gia sơ tán, cứu nạn.

“Nếu vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2, tai họa sẽ ập xuống các huyện Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn và TP Hội An. Sẽ có 62.662 người buộc phải sơ tán khẩn cấp” - Đại tá Phạm Xuân Thiện, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, cho biết tại buổi lấy ý kiến về kế hoạch sơ tán nhân dân nếu thủy điện Sông Tranh 2 có sự cố, ngày 16-1.

Theo kế hoạch, lực lượng chủ công ứng phó vỡ đập là quân đội. Cùng đó, các thôn, xóm sẽ lập một đội tìm kiếm cứu nạn 25-30 người; cấp xã, phường sẽ có một đội dân quân cơ động 25 người; cấp huyện và TP có 170 người… Sư đoàn Không quân 372 sẽ đưa trực thăng đến tham gia sơ tán, cứu nạn.

Ban Quản lý thủy điện Sông Tranh 2 phải nắm chắc diễn biến của động đất, an toàn hồ đập để báo động kịp thời. Chính quyền vùng hạ du sau khi có thông tin vỡ đập phải nhanh chóng sơ tán dân đến các điểm an toàn. Hơn 40.000 người dân ở Bắc Trà My sẽ sơ tán đến các điểm cao 217, 189, 384, 170, 166… có địa danh cụ thể với cự ly 1,5-3 km.

Thủy điện Sông Tranh 2: Nếu vỡ đập, 62.000 người phải sơ tán ảnh 1

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam đang trình bày kế hoạch sơ tán dân nếu vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh: LÊ PHI

Ông Nguyễn Quang Thử, Giám đốc Sở Công Thương, lo lắng: “Hiện chưa có thủy điện nào ở Quảng Nam xây dựng phương án xử lý sự cố vỡ đập. Không chỉ 730 triệu m3 nước ở thủy điện Sông Tranh 2, chúng ta phải cộng thêm 1 tỉ m3 nước từ thủy điện Đắk Mi4, A Vương, Sông Bung 2 nữa (các thủy điện này đều nằm trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn). Về kinh phí, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải chịu trách nhiệm, tỉnh không lo nổi đâu”.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phải chỉ rõ cho dân biết chỗ để chạy. Cảnh báo thì phải xác định được ngưỡng thời gian vỡ đập và nước ngập đến các vùng bị ảnh hưởng. Tới đây, tỉnh sẽ diễn tập sơ tán tại huyện Bắc Trà My.

“Phải có hai phương án rõ ràng: Động đất gây vỡ đập trong thời điểm mưa lũ và lúc không có mưa lũ. Bây giờ thông tin về mức nước còn rất tù mù vì chưa có bản đồ ngập lụt. Tôi đề nghị lấy ở mức nước đỉnh lũ cao nhất để xây dựng kế hoạch. Sau khi hoàn thiện chi tiết, tỉnh sẽ báo cáo cụ thể với Bộ Quốc phòng” - ông Quang kết luận.

Nếu có nguy cơ gì, chính quyền phải cảnh báo trước ít nhất 30 phút chúng tôi mới có thể sơ tán kịp. Nhà tôi ở khá gần thân đập, di chuyển đến cao điểm an toàn như kế hoạch cũng mất gần 2 km. Có chạy cũng chỉ chạy tay không, không thể mang thêm được gì. Còn các gia đình dưới thị trấn Trà My và các xã gần huyện Tiên Phước thì không thể chạy kịp nếu đập vỡ bất ngờ.

Theo tôi, phải chú trọng đến việc cảnh báo, trang bị đầy đủ kỹ năng ứng phó cho dân. Lực lượng cứu hộ cũng phải có mặt kịp thời để hướng dẫn dân chạy. Chứ cứ để người chạy ngược, kẻ chạy xuôi là sẽ loạn lên hết.

Ông NGUYỄN VĂN NAM, 45 tuổi, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My

Hiện có năm trạm dự báo động đất tại Sông Tranh 2 nhưng hoạt động không hiệu quả. Mỗi khi động đất xảy ra, rất lâu sau Viện Vật lý Địa cầu mới thông báo kết quả. Ngoài ra, các trạm này không có khả năng dự báo động đất.

Ông TRẦN ANH TUẤN, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My

Phải cắm các biển báo độ cao an toàn tại hạ du, thông báo vỡ đập qua tin nhắn cho người dân. Khi sơ tán phải ưu tiên một số đối tượng cụ thể.

Thượng tá NGUYỄN MẠNH HÙNG, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam

Khi vỡ đập thì phải xác định đây là thảm họa quốc gia. Trung ương cần huy động máy bay, trực thăng vào cuộc, mở kho dự trữ quốc gia chứ một mình tỉnh không thể đương đầu nổi.

Ông PHAN VĂN CHÍN, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm