Tỉ lệ sinh của TP.HCM giảm mạnh, không đạt mức sinh thay thế

(PLO)- Theo thống kê, tỉ lệ sinh của Việt Nam năm 2022 là 2,01 con/phụ nữ, trong khi đó TP.HCM chỉ đạt 1,39 con/phụ nữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc họp báo chiều 24-2 của Bệnh viện (BV) Hùng Vương, PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc BV Hùng Vương, cho biết TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung đang dần bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh nhất thế giới.

Hậu quả của già hóa dân số ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội và an ninh quốc phòng. Đó không chỉ là kết quả của thành tựu y khoa trong gia tăng tuổi thọ trung bình mà còn là hậu quả của giảm mạnh tỉ lệ sinh trong những năm qua.

BS Hoàng Thị Diễm Tuyết tại họp báo. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

BS Hoàng Thị Diễm Tuyết tại họp báo. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo số liệu từ Tổng cục thống kê ngày 29-12-2022, tỉ lệ sinh của Việt Nam năm 2022 là 2,01 con/phụ nữ. Trong đó TP.HCM chỉ đạt 1,39 con/phụ nữ, không đạt mức sinh thay thế.

“Thống kê cho thấy mức sinh của TP giảm quá mức. Nếu không can thiệp tích cực và kịp thời, một ngày không xa ta sẽ phải trả giá” - BS Tuyết nhận định.

Bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, chia sẻ một phần nguyên nhân khiến tỉ suất sinh giảm mạnh là do giới trẻ ngày nay có xu hướng lập gia đình muộn.

Ngoài ra, phụ nữ ngày nay tham gia nhiều hoạt động xã hội, chiếm hầu hết thời gian dành cho gia đình. Thoáng chốc họ hết thời gian sinh (thời gian tốt nhất cho phụ nữ sinh sản là từ 18-35 tuổi), hay đôi khi quên mất thiên chức làm mẹ.

Bà Trần Thị Phương Hoa chia sẻ tại họp báo. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bà Trần Thị Phương Hoa chia sẻ tại họp báo. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Thêm nữa, trước khi quyết định mang thai, phụ nữ có nhiều vấn đề đặt ra như “Có đủ tiền để sinh và nuôi con?” hay “Sinh xong ai sẽ giữ con cho mình đi làm?”... Từ những nỗi lo này, nhiều cặp vợ chồng chỉ sinh một con.

“TP.HCMđông dân nên việc đáp ứng môi trường học tập cho trẻ mầm non cũng là bài toán khó. Nếu có nhiều trường mầm non, nhà trẻ được xây dựng gần khu chế xuất, khu công nghiệp hay có nhiều nhóm trẻ gia đình chất lượng được mở sẽ giúp các bà mẹ giải quyết được nhu cầu gửi con. Từ đó giúp họ yên tâm sinh nở, nuôi dưỡng con tốt nhất, góp phần nâng cao tỉ lệ sinh của TP” - bà Hoa nói.

“Nâng niu những mầm sống

Để thể hiện sự nâng niu những mầm sống trong tình hình tỉ lệ sinh ngày càng thấp, BV Hùng Vương sẽ phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tổ chức chương trình văn nghệ “Mầm sống” vào ngày 27-2.

Chương trình nhằm tôn vinh thiên chức làm mẹ của phụ nữ, kêu gọi người dân cố gắng sinh đủ con để mức sinh của TP tăng lên, đạt được mức sinh thay thế.

Chương trình còn tôn vinh sự đóng góp của ngành y tế nói chung, lĩnh vực sản phụ khoa nói riêng và tri ân những nhân viên y tế đã góp phần trong cuộc sinh đẻ của người phụ nữ.

PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc BV Hùng Vương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm