Tiếc nuối hàng lim xẹt hơn 50 năm tuổi bị cưa hạ ở TP Pleiku

(PLO)- Hàng cây lim xẹt được trồng trước năm 1975 tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai bị cưa hạ khiến nhiều người tiếc nuối.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-3, trao đổi với PLO, ông Hoàng Minh Nghĩa, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, xác nhận hàng loạt cây xanh trồng hơn 50 năm trên đường Hoàng Văn Thụ, TP Pleiku đã bị cưa hạ. Lý do là là để thực hiện dự án mở rộng đường này.

Theo ông Nghĩa, việc cưa hạ cây xanh này đã có phương án và thông báo cho người dân.

Hàng cây xanh lim xẹt ở TP Pleiku bị cưa hạ
Cây xanh trên đường Hoàng Văn Thụ bị cưa hạ. Ảnh: LK.

Theo ông Nghĩa, những cây loại 2 và 3 (trung mộc và đại mộc) thì chặt hạ, thanh lý theo quy định; cây xanh loại 1 (tiểu mộc) cho di dời, tiếp tục chăm sóc.

Hầu hết cây xanh di dời trên đường Hoàng Văn Thụ là cây lim xẹt, trồng trước năm 1975. Đối với những cây lớn, việc di dời có tỉ lệ sống thấp nên giải pháp đưa ra là cưa hạ, thanh lý.

Trước đây, một số dự án mở rộng đường ở TP Pleiku thực hiện di dời nhiều cây xanh nhưng tỉ lệ cây chết rất cao, tốn chi phí chăm sóc.

Hàng cây xanh ở PLeiku bị cưa hạ
Một gốc lim xẹt có đường kính hơn 60 cm trên đường Hoàng Văn Thụ bị cưa hạ. Ảnh: LK.

Theo ghi nhận, tuyến đường Hoàng Văn Thụ là tuyến trung tâm tại TP Pleiku. Hàng cây hai bên đường này đã bị cưa hạ trống trơn, chỉ còn trơ gốc. Nhiều người dân bày tỏ sự tiếc nuối vì hàng cây không còn.

Cưa hạ cây xanh Pleiku Gia Lai
Nhiều người dân tiếc nuối vì hàng cây xanh trồng hơn nửa thế kỷ bị cưa hạ. Ảnh: LK.
tiếc nuối hàng cây lim xẹt 50 năm tuổi bị cưa hạ
Hàng chục cây gỗ lớn tập kết tại đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: LK.
Cay-xanh-tp-pleiku-bi-cua-ha 1.jpg
Đoạn đường Hoàng Văn Thụ, giáp với đường Wừu (không nằm trong dự án) hàng cây vẫn xanh tốt. Ảnh: LK.

Theo thống kê, dự án mở rộng đường Hoàng Văn Thụ có 39 cây xanh, trong đó có 28 cây lim xẹt nằm trong phạm vi thi công, có 21 cây đường kính gốc trên 50 cm, bảy cây có đường kính gốc khoảng 15 cm.

Dự án do Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai thi công, dự kiến hoàn thành cuối năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm