“Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông”, điểm hẹn của 13 đoàn nghệ thuật ĐBSCL

(PLO)- Hội diễn “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần thứ 18 được tổ chức tại Bến Tre, là điểm hẹn của 13 đoàn nghệ thuật quần chúng khu vực ĐBSCL.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 18-6, tại Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh Bến Tre, Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch phối hợp UBND tỉnh Bến Tre tổ khai mạc Hội diễn “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần thứ 18 năm 2022 với chủ đề “Điểm hẹn 9 dòng sông”.

Có 13 đoàn nghệ thuật quần chúng của 13 tỉnh, TP vùng ĐBSCL tham gia hội diễn gồm: Bến Tre, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, TP. Cần Thơ, Trường Đại học Cần Thơ.

Chuỗi tiết mục văn nghệ khai mạc Hội diễn "Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông". Ảnh: ĐH

Chuỗi tiết mục văn nghệ khai mạc Hội diễn "Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông". Ảnh: ĐH

Hội diễn sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21-6.

Phát biểu khai mạc hội diễn, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, hội diễn là sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần giới thiệu những nét sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật đặc sắc gắn với đời sống, lao động sản xuất của nhân dân từ các tỉnh, TP trong khu vực ĐBSCL;

Đồng thời tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh con người và văn hóa của tỉnh Bến Tre nói riêng và các tỉnh, TP khu vực ĐBSCL nói chung đến với bạn bè trong cả nước.

Ngoài ra, hội diễn còn là dịp để các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công giao lưu, học hỏi, phát triển chuyên môn trong công tác biên tập, dàn dựng và biểu diễn chương trình nghệ thuật. Qua đó góp phần định hướng cho hoạt động văn hóa nghệ thuật tại địa phương, bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của khu vực.

Hội diễn lần này càng có ý nghĩa hơn khi tỉnh Bến Tre đăng cai tổ chức trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Ông là người Nam bộ đầu tiên được UNESCO vinh danh bởi những giá trị văn hóa tốt đẹp, tấm gương kiên trung bất khuất, người thầy giáo, thầy thuốc, nhà văn, nhà thơ với nhân cách sáng ngời.

Hội diễn “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” là hoạt động văn hóa, nghệ thuật được Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức định kỳ 2 năm một lần, luân phiên tại các tỉnh trong khu vực ĐBSCL.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm