Tiếp nhận 15 công dân bị cưỡng bức lao động ở Campuchia

(PLO)- 15 công dân Việt Nam bị cưỡng bức lao động tại Campuchia vừa được lực lượng chức năng 2 nước hoàn tất thủ tục bàn giao và tiếp nhận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp nhận 15 công dân Việt Nam bị lừa, cưỡng bức lao độngCampuchia.

Tiếp nhận 15 công dân bị cưỡng bức lao động ở Campuchia
15 công dân bị cưỡng bức lao động ở Campuchia được tiếp nhận về nước

Đây là 15 công dân Việt Nam bị tạm giữ tại Trung tâm Câu lưu, thuộc Tổng cục Di trú Campuchia được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia làm việc với Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia phỏng vấn, xác minh.

Sau 3 ngày được các cơ quan chức năng Campuchia đảm bảo điều kiện sinh hoạt, 15 công dân được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia hoàn tất các thủ tục để trở về Việt Nam.

Đến sáng 12-3, tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, lực lượng chức năng Campuchia đã trao trả 15 công dân và được Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tiếp nhận.

Thông tin ban đầu cho biết, 15 công dân này có tuổi đời từ 18 đến 30, chủ yếu ở tỉnh Hải Dương.

Thời gian gần đây, số lượng công dân Việt Nam bị lôi kéo, dụ dỗ xuất cảnh sang Campuchia lao động bất hợp pháp ở các casino trá hình, lừa đảo trực tuyến tại Campuchia có chiều hướng gia tăng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm