Bằng tốt nghiệp được cấp cho một cá nhân dựa trên một quyết định công nhận tốt nghiệp cho cả khóa học, tự bản thân bằng tốt nghiệp không có giá trị nếu không có quyết định công nhận tốt nghiệp của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được coi là bằng giả.
Xét góc độ nào đó, bằng tốt nghiệp được coi là một hình thức sao lục đặc thù quyết định hành chính. Bởi vậy, văn bản này phải tuân thủ hình thức theo quy định tại Nghị định 110/2004 và Thông tư liên bộ 55 năm 2005. Không giống bằng tốt nghiệp, giấy phép lái xe hoặc đăng ký lưu hành xe là kết quả trực tiếp của việc giải quyết thủ tục hành chính, có giá trị pháp lý độc lập và không phải là văn bản hành chính nên không chịu sự điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên.
Tôi cho rằng, ở đây có sự hiểu chưa đúng từ các cơ quan quản lý nhà nước khi không hiểu rõ cơ sở lý luận và thực tiễn khi xây dựng các văn bản đó.
BÙI VĂN MINH (vanminh...@yahoo.com)
Tấm bằng tốt nghiệp đúng là có ý nghĩa rất quan trọng đối với những ai đã dày công phấn đấu mới có được. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của sự hội nhập quốc tế, thì đòi hỏi mỗi chúng ta, đặt biệt là các nhà quản lý phải năng động, sáng tạo không ngừng. Cũng chính vì lẽ đó mà đòi hỏi chúng ta phải gạt bỏ dần tư tưởng cố thủ và thay vào đó là luồng tư tưởng mới nhạy bén hơn, linh động hơn. Do đó, đổi mới là cần thiết, cần phải thay đổi để có thể hòa nhập nhanh chóng vào dòng chảy của thời đại.
Nhưng phải đổi mới như thế nào? Đó lại là vấn đề khác. Nó đòi hỏi các nhà quản lý, các nhà lãnh đạo phải có đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh. Ở đây, chúng ta đang bàn về việc thay đổi mẫu bằng tốt nghiệp mà Bộ GD-DT đã đưa ra, âu thì đó cũng là một sự đổi mới. Nhưng điều đáng nói ở đây là có cần thiết phải thay đổi mẫu bằng tốt nghiệp hay không, liệu sự thay đổi đó có cải thiện được chất lượng giáo dục ở Việt Nam hiện nay chưa? Hay chỉ là sự "khua dao, múa kiếm" để che dấu đi một thực tế không mấy lạc quan về nền giáo dục ở Việt Nam?
THANH MINH (lucky...@yahoo.com)
Tôi thống nhất theo cách suy luận của tiến sĩ Lê Văn In, đó là: các văn bằng không nhất thiết phải ghi đầy đủ cả chính thể và mục tiêu, bởi mục tiêu là của riêng nước mình, không cần phải giải thích cho người nước khác. Hơn nữa, các loại văn bằng chỉ là phương tiện để chứng minh nó được cấp bởi nơi nào, thế là quá đủ. Chúng ta đừng quá máy móc, rập khuôn, không phải bất cứ cái gì thuộc về quá khứ cũng đều tốt, đều đúng. Vậy thì bỏ đi là đúng rồi.
KHẮC LUYỆN (...khacluyen...vn)