Tiểu thương chợ An Đông đóng cửa vì giá thuê sạp cao

(PLO)- Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông vừa có chính sách giảm giá thuê sạp nhưng tiểu thương cho rằng vẫn còn cao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ghi nhận vào trưa ngày 22-3, tại An Đông Plaza (quận 5, TP.HCM) rơi vào cảnh vắng lặng khi toàn bộ các quầy sạp ở ba tầng lầu kinh doanh giày dép, quần áo thời trang đều đóng cửa nghỉ bán.

Tại các tầng lầu, nhân viên bán hàng ngồi chơi cờ cá ngựa hoặc sắp xếp hàng hóa. Một số sạp dán thông báo tạm nghỉ vài ngày đi du lịch.

Do đó, một nhóm du khách đến mua sắm tiếc nuối cho rằng mình đi không đúng ngày.

Theo bà Thu, tiểu thương kinh doanh quần áo, các tiểu thương đóng cửa nghỉ bán nhằm mong muốn ban quản lý tiếp tục giảm giá thuê sạp bởi có nhiều bất cập.

Cụ thể vào đầu tháng 2 một số sạp nhận được thông báo từ năm 2023 tiểu thương sẽ không được kí hợp đồng sang nhượng với thời hạn 5 năm như trước đây. Thay vào đó tiểu thương sẽ chỉ được kí hợp đồng 6 tháng.

Hơn nữa, công ty đưa ra giá thuê mới với mức cao nên tiểu thương kiến nghị cần lấy mức giá của hợp đồng cũ năm 2016 (giai đoạn tháng 9) giảm 30% nhưng vẫn không được chấp nhận.

“Trước đây, tôi được sang nhượng sạp với giá 1,8 tỉ đồng, nhưng theo thông báo mới của công ty chỉ cho thuê sáu tháng, giá thuê 41.600.000 đồng/tháng và đặt cọc trước hai tháng. Từ khi xảy ra dịch đến nay, tình hình buôn bán ở chợ rất ế ẩm trong khi giá thuê tăng cao như vậy tiểu thương vô cùng khó khăn”- bà Thu nói.

Trước đó ngày 21-3, Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông gửi thông báo chính sách hỗ trợ đến các tiểu thương. Theo đó, đối với tiểu thương kí hợp đồng thuê được giảm trực tiếp 20% tiền thuê trong 12 tháng kể từ ngày 1-3-2023 đến 29-2-2024 đối với các gian hàng đã kí hợp đồng thuê và còn hạn đến ngày thông báo này.

Đối với các gian hàng sang nhượng, cộng thêm thời gian sang nhượng tương ứng 20% trên nguyên tác quy đổi các mức ưu đãi được hưởng.

Đối với các gian hàng sang nhượng còn hiệu lực, nếu chuyển đổi qua hình thức thuê sẽ được hưởng ưu đãi như hợp đồng thuê. Chính sách ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền và không áp dụng đối với các gian hàng đã kết thúc hợp đồng.

Một số hình ảnh tại An Đông Plaza ngày 22-3:

Tiểu thương chợ An Đông đóng cửa vì giá thuê sạp cao ảnh 1

Một sạp kêu cứu với giá sạp tăng cao

Các sạp thông báo tạm nghỉ vài ngày để đi du lịch

Các sạp thông báo tạm nghỉ vài ngày để đi du lịch

Tạm nghỉ bán nhiều người ngồi chơi đọc số

Tạm nghỉ bán nhiều người ngồi chơi đọc số

Nhân viên bán hàng cũng được dịp nghỉ ngơi

Nhân viên bán hàng cũng được dịp nghỉ ngơi

Một nhóm khách tiếc vì đi mua sắm không đúng ngày

Một nhóm khách tiếc vì đi mua sắm không đúng ngày

Tiểu thương chơi cờ cá ngựa

Tiểu thương chơi cờ cá ngựa

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm