Tín hiệu vui khi chính sách visa mới được thông qua

(PLO)- Chính sách thị thực (visa) mới sẽ khiến ngành du lịch Việt Nam thu hút mạnh mẽ khách quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (VN) và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại VN. Điểm đáng chú ý tại luật này là việc nâng hạn visa du lịch, visa điện tử (e-visa) lên 90 ngày, nâng thời hạn đơn phương miễn thị thực lên 45 ngày.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện nhiều doanh nghiệp (DN) du lịch, chuyên gia cho rằng đây là tín hiệu vui của ngành du lịch. Tuy nhiên, khi đã có sự thay đổi về chính sách visa thì ngành du lịch cần nâng chất sản phẩm, xúc tiến du lịch tầm vĩ mô, mở rộng thị trường tiềm năng để hút khách quốc tế.

Du khách quốc tế tham quan hồ Ba Bể. Ảnh: THU TRINH

Du khách quốc tế tham quan hồ Ba Bể. Ảnh: THU TRINH

Bà PHẠM PHƯƠNG ANH, Tổng giám đốc Công ty CP Truyền thông Du Lịch Việt:

Tăng 5%-25% khách quốc tế đến VN

Chính sách visa mở là đòn bẩy giúp ngành du lịch phát triển, tăng số lượng khách quốc tế đến VN phát triển kinh tế du lịch. Chúng tôi kỳ vọng chính sách visa mới có thể tác động làm tăng thêm lượng khách du lịch quốc tế đến VN 5%-25%/năm. Bên cạnh đó, việc nâng thời hạn đơn phương miễn thị thực lên 45 ngày sẽ nâng cao tính cạnh tranh của điểm đến trong lòng du khách, góp phần quyết định mở rộng thị trường và gia tăng số lượng khách đến VN.

Chúng tôi sẽ thông tin ngay đến các đối tác du lịch tại nhiều thị trường trọng điểm như châu Âu, Mỹ, Úc… về chính sách xuất nhập cảnh mới. Đồng thời, công ty khảo sát các tuyến điểm, thiết kế các sản phẩm tour dành cho du khách quốc tế có hành trình tour từ VN tới các quốc gia lân cận như Lào, Campuchia…

Dự kiến số lượng khách tăng lên, công ty đã chủ động đàm phán với các đối tác cung ứng dịch vụ để phục vụ đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, chúng tôi tăng cường các chương trình xúc tiến, đàm phán với các đối tác quốc tế mới, chào bán các sản phẩm du lịch mới dựa trên quy định của chính sách visa mở rộng.

Ông PHAN ĐÌNH THẢO, Tổng giám đốc Công ty TNHH HTS International:

“Nút thắt cổ chai” đã được gỡ

Vấn đề visa cũng được coi là một tồn tại cần được tháo gỡ của ngành du lịch. Việc Quốc hội thông qua được xem như đã mở chìa khóa vàng gỡ “nút thắt cổ chai”. Tăng thời gian lưu trú là giải pháp tích cực mà mỗi DN du lịch đều mong muốn từ rất lâu, đặc biệt cho mùa khách quốc tế đến VN sắp tới.

Du khách sẽ dễ thở hơn trong việc xây dựng lịch trình và có cơ hội tham quan lâu hơn, đặc biệt là dòng khách đi nghỉ dưỡng có sức chi tiêu cao. Song song với việc mở visa, chúng ta cần nhiều hơn các hoạt động xúc tiến, quảng bá ở tầm vĩ mô. Các sự kiện có tính chất quốc tế như các liên hoan âm nhạc quốc tế, các hội nghị toàn cầu, giải golf… Những sự kiện quốc tế có sức hút toàn cầu sẽ mang lại những lực hút rất lớn cho ngành du lịch.

Chính sách visa tốt nhưng quan trọng phải mở thế nào, đặc biệt là các thị trường thu nhập cao như Úc, Bắc Mỹ... Bên cạnh đó, cần nâng cấp cổng điện tử và hạ tầng cấp e-visa, tránh những phàn nàn về việc website thiếu chuyên nghiệp.

Chính sách visa mở là đòn bẩy giúp ngành du lịch phát triển, tăng số lượng khách quốc tế đến VN phát triển kinh tế du lịch.

Ông PHAN XUÂN ANH, Chủ tịch HĐQT Công ty Du Ngoạn Việt:

Mừng nhưng vẫn lo

Chính sách visa mới khiến người làm du lịch như chúng tôi mừng nhưng vẫn “lo trong bụng”. Visa mới thì chúng ta cũng phải có cách làm mới, phải làm sao cho khách sử dụng hết 90 ngày. Vì vậy đòi hỏi năng lực của người cung ứng, của người làm dịch vụ và cả cảnh quan, sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Việc nâng thời gian lưu trú lên 90 ngày, cho phép ra vào nhiều lần không cần xin lại thị thực là tiền đề để thu hút dòng khách châu Âu cao cấp. Tuy nhiên, khi du khách ở VN năm ngày, đi Campuchia hay Lào năm ngày, vậy khi trở lại VN có cần phải làm thủ tục nào nữa không?

Ngoài ra, những quốc gia có truyền thống du lịch Việt lại không nằm trong danh sách các nước được miễn visa. DN du lịch mong Quốc hội tính toán tăng cường, mở rộng biên độ các quốc gia được miễn visa. Đặc biệt, chính sách visa mới trên đi vào thực tế cần sự hướng dẫn của cơ quan nhà nước để DN du lịch thực hiện tốt hơn.

PGS-TS PHẠM HỒNG LONG, Trưởng khoa Du lịch học Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội:

Cú hích du lịch bắt đầu từ tháng 10-2023

Chính sách visa mới không tạo cú hích ngay lập tức mà kỳ vọng đón đông đảo khách quốc tế bắt đầu từ tháng 10-2023, khi thị trường khách quốc tế vào mùa cao điểm.

Theo chỉ số năng lực phát triển du lịch và lữ hành (TTDI) năm 2021, độ mở cửa của du lịch VN khá thấp (hạng 69), trong đó độ mở cửa này liên quan đến chính sách visa. Tuy nhiên, với sự thông qua chính sách visa mới chứng tỏ những nỗ lực thay đổi và cải thiện hình ảnh của Chính phủ VN.

Với chính sách visa mới này, du lịch VN đã tương đối cởi mở và cạnh tranh so với các nước trong khu vực. Ngoài thu hút khách quốc tế thì lợi ích của chính sách còn cho phép khách được ra vào tiện lợi hơn, qua đó gia tăng khả năng giữ chân và chi tiêu của du khách.

Song song với việc mở visa, chúng ta cần làm tốt chính sách truyền thông, quảng bá. VN cần có văn phòng đại diện tại các nước để truyền thông trực tiếp vào thị trường tiềm năng. Du khách đến với chúng ta mà chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch không tốt thì khó giữ chân khách được lâu. Do vậy, ở góc độ quốc gia, địa phương, DN cần chung tay nâng cấp, xây dựng làm mới sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ. Các ngành và Nhà nước ưu tiên công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng xu hướng mở cửa.•

Nhiều đề xuất cho ngành du lịch

Trước đó, Hội đồng tư vấn du lịch (TAB) góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại VN.

Trong đó, TAB đề xuất xem xét bổ sung quy định miễn thị thực đơn phương 30 ngày trên cơ sở đề xuất của Bộ VH-TT&DL cho khách tham gia một số loại hình du lịch đặc biệt như du lịch golf, du lịch bằng máy bay chuyên cơ, hoặc các sự kiện đặc biệt như tham dự giải đấu thể thao, diễn đàn, hội chợ du lịch cấp quốc gia.

TAB đề xuất bổ sung một loại thị thực cấp cho đối tượng là cá nhân nước ngoài mua bất động sản là nhà ở tại VN, có thời hạn năm năm…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm