Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến sáng 10-5

Tính đến 6 giờ sáng 10-5 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận trên toàn cầu có 280.167 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 4.097.513 ca nhiễm.

Như vậy, so với ngày 9-5, số ca tử vong tăng 3.342 người, số ca nhiễm tăng 61.385 người. Hiện đại dịch đã lan ra 212 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thế giới đã có 1.434.355 bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 33.895 người so với ngày 9-5.

Nhân viên y tế di chuyển bệnh nhân COVID-19 ở bang New York, Mỹ ngày 23-4. Ảnh: AFP

Mỹ chạm mốc 80.000 người tử vong, ông Obama lên tiếng chỉ trích

Đến sáng 10-5 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer ghi nhận Mỹ trong 24 giờ qua mất thêm 1.412 người vì COVID-19. Hiện tổng số người chết ở Mỹ đã là 80.027. Tổng số người nhiễm COVID-19 ở Mỹ cũng tăng 24.986 ca, lên 1.346.771. 

New York tiếp tục là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch khi ghi nhận 2.704 bệnh nhân và 186 ca tử vong mới trong 24 giờ qua. Tổng số ca nhiễm và người tử vong ở New York hiện lần lượt là 343.409 và 26.771.

Đáng chú ý, tạp chí Forbes ngày 9-5 dẫn lời nhiều cựu quan chức thuộc chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama cho biết ông đã có nhận xét tiêu cực về nỗ lực chống dịch thời qua của Tổng thống Donald Trump khi gọi đó là "thảm họa đầy hỗn loạn".

Theo cựu tổng thống Mỹ, những vấn đề như COVID-19 cho thấy nước Mỹ cần một lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán và hành động kịp thời. Ông Obama cho biết đó cũng là lý do ông ủng hộ chiến dịch tranh cử của cựu Phó Tổng thống Joe Biden - ứng viên tiềm năng của đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay.

Hiện thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany đã lên tiếng bác bỏ chỉ trích của ông Obama, khẳng định "chiến dịch chống COVID-19 của Tổng thống Donald Trump là chưa từng có tiền lệ và đã cứu được rất nhiều người”.

Bắc Kinh thừa nhận COVID-19 đã phơi bày lỗ hổng trong hệ thống y tế Trung Quốc

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 9-5, Phó Giám đốc Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc - ông Li Bin thừa nhận sự bùng phát của đại dịch COVID-19 là thách thức rất lớn và hệ thống y tế Trung Quốc không được chuẩn bị đầy đủ để ứng phó, theo đài BBC.

“Đại dịch COVID-19 là một phép thử lớn và đã bộc lộ những thiếu sót trong hệ thống phòng, chống đại dịch, hệ thống y tế công và các khía cạnh khác trong công tác ứng phó với các tình huống khẩn cấp của Trung Quốc” - ông Li nhấn mạnh.

Đề cập đến khả năng cải tổ, ông Li Bin khẳng định hệ giới lãnh đạo y tế Trung Quốc sẽ tiến hành thay đổi hệ thống theo hướng tập trung, thống nhất hơn. Ngoài ra, y tế Trung Quốc cũng sẽ tăng cường ứng dụng các công nghệ bổ trợ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để đối phó nhanh hơn với bất kỳ cuộc khủng hoảng y tế nào trong tương lai. 

Hiện Trung Quốc đang bị nhiều nước chỉ trích do thiếu minh bạch thông tin về công tác xử lý COVID-19 giai đoạn đầu dịch mới bùng phát. Viện Virus học Vũ Hán của nước này cũng là tâm điểm trong tranh cãi về nguồn gốc khởi phát của virus. 

Tính đến sáng 10-5 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer ghi nhận Trung Quốc có 82.887 ca nhiễm COVID-19, tăng một ca nhiễm mới trong 24 giờ qua với 4.633 người tử vong.

Hàn Quốc bất ngờ tái siết chặt hạn chế đi lại

Đến sáng 10-5, trang thống kê Worldometer cho biết Hàn Quốc trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 18 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân lên 10.840. Số ca tử vong không tăng, vẫn dừng ở 256. 

Đáng chú ý, tất cả ca nhiễm mới trên có liên quan đến một nam giới 29 tuổi mang mầm bệnh. Người này được xác định ghé năm hộp đêm và quán bar ở khu giải trí Itaewon thuộc thủ đô Seoul từ đêm 1-5 đến sáng 2-5, theo hãng thông tấn Yonhap.

Phản ứng trước vụ việc, Thị trưởng TP Seoul - ông Park Won-soon đã lập tức ban lệnh yêu cầu các cơ sở như vũ trường, quán bar, hộp đêm phải tạm ngừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. 

Hiện giới chức y tế Hàn Quốc đang khẩn trương nhận diện những người từng có mặt ở các địa điểm mà các bệnh nhân từng ghé qua, cũng như các thành viên gia đình và người tiếp xúc gần với họ nhằm tiến hành khoanh vùng, cách ly. Ước tính hơn 1.500 người đang trong diện nguy cơ cao. Thông tin cá nhân của những người này đều được giữ kín. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm