Tỉnh thứ 58 bị dịch tả heo châu Phi 'bất ngờ đổ bộ'

Ngày 5-6, ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, xác nhận dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại tỉnh này. Theo ông Hổ, Bình Định là tỉnh thứ 58 trong cả nước có dịch tả heo châu Phi.

Các lực lượng chức năng tỉnh Bình Định kiểm dịch đối với hàng lưu thông trên quốc lộ. Ảnh: PHẠM TIẾN SỸ

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên ở Bình Định được phát hiện trên đàn heo nuôi của hộ ông Nguyễn Văn Tâm (phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn). Khi thấy heo có hiện tượng chết bất thường, ông Tâm báo cơ quan chức năng, đề nghị kiểm tra.

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra, tiêu hủy toàn bộ đàn heo 53 con, tiêu độc sát trùng toàn bộ khu vực chuồng trại, vật dụng nuôi heo của gia đình ông Tâm. Phường Nhơn Phú cũng đã lập chốt chặn, cử lực lượng xung kích ứng trực 24/24 giờ, tiêu độc sát trùng người và phương tiện ra vào khu vực này. 

Ông Hổ cũng cho biết thêm hiện vẫn chưa rõ nguồn lây dịch tả heo châu Phi từ đâu xâm nhập vào đàn heo của gia đình ông Tâm. Gần đây, tỉnh Bình Định lập bốn chốt kiểm soát dịch bệnh trên quốc lộ 1, một chốt trên quốc lộ 19 cùng nhiều chốt khác ở các địa phương. Tuy nhiên, dịch vẫn xuất hiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm