Tòa sơ thẩm bị nhắc nhở vì... tuyên án nhẹ

Ngày 5-11, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên phạt Bùi Phan Trung (ngụ Bình Phước) hai năm tù về tội vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ.

Trước đó, Trung bị TAND quận Tân Phú tuyên phạt một năm tù về tội danh trên. Xét thấy tòa sơ thẩm áp dụng chưa đúng điều khoản nên VKSND TP.HCM có đơn kháng nghị.

Tại tòa, đại diện VKS nhận định khi xét lỗi của các bên trong vụ tai nạn, Trung điều khiển ô tô vượt xe khác bên phải, vi phạm luật giao thông và có lỗi hoàn toàn. Tuy nhiên, tại bản án sơ thẩm, Trung bị cáo buộc phạm tội theo điểm a khoản 1 Điều 260 BLHS năm 2015 là chưa đánh giá đúng mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội của bị cáo.

Ảnh minh họa. Ảnh: PLO

Cụ thể, theo người dân chứng kiến sự việc và trích xuất camera, sau khi gây tai nạn, Trung đã lái xe bỏ trốn. Một người dân phát hiện, đuổi theo nhưng không kịp. Sau đó, khi nghe tin nạn nhân tử vong, Trung mới đến cơ quan công an trình báo.

Như vậy đủ chứng cứ kết luận Trung biết rõ mình gây tai nạn nhưng vẫn lái xe rời khỏi hiện trường, không thực hiện trách nhiệm theo điểm a khoản 1 Điều 38 Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

VKS đề nghị HĐXX sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo 3-4 năm tù về tội danh trên.

Qua xem xét, HĐXX cho rằng tòa cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm khi đánh giá các tình tiết chính xác để xử đúng người, đúng tội và tuyên án như trên.

Theo hồ sơ, rạng sáng  27-10-2018, khi điều khiển ô tô đến đối diện số 15 đường Tây Thạnh (quận Tân Phú, TP.HCM), Trung vượt phải một ô tô khác lưu thông cùng chiều gây tai nạn khiến anh Cường tử vong tại chỗ.

Sau đó, Trung lái xe về kho của Công ty Cổ phần Chuỗi Cung ứng Vận tải. Trưa hôm sau, Trung đến Công an phường Tây Thạnh trình diện. Tại CQĐT, Trung thừa nhận hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm