Tòa tuyên thắng kiện, lối đi chung vẫn chưa được trả lại

(PLO)- Mặc dù tòa buộc trả lại lối đi chung nhưng người thua kiện vẫn không đồng ý, cho rằng lối đi chung là của mình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gửi thông tin đến báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hảo (ngụ đường Nguyễn Thị Định, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, TP.HCM) phản ánh ông là người thắng kiện trong một vụ án hành chính nhưng hơn hai năm nay các cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa thi hành xong.

Tòa yêu cầu hủy sổ hồng cấp chưa đúng

Theo ông Nguyễn Văn Hảo, ông có căn nhà trên đường Nguyễn Thị Định, phường Bình Trưng Tây. Căn nhà có hai lối đi, một là ra thẳng đường chính Nguyễn Thị Định, hai là qua lối đi chung của bốn hộ dân để ra đường số 27.

Lối đi chung hiện bị bà V chiếm dụng vì cho là phần đất của gia đình. Ảnh: NH

Lối đi chung hiện bị bà V chiếm dụng vì cho là phần đất của gia đình. Ảnh: NH

Lối đi chung này được hộ ông cùng một số nhà khác sử dụng từ lâu để đi ra ngoài. Tuy nhiên, đến năm 2009, hộ bà V chiếm dụng lối đi chung này làm lối đi riêng, không cho các hộ dân khác sử dụng.

Năm 2009, ông Hảo cùng hai người dân trong hẻm gửi đơn khiếu nại đến UBND phường Bình Trưng Tây để yêu cầu hộ bà V trả lại lối đi chung. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết khiếu nại, UBND quận 2 (thời điểm chưa sáp nhập) đã có một số quyết định thu hồi, hủy sổ hồng của gia đình bà V nhưng sau đó lại ban hành tiếp quyết định thu hồi quyết định trước, hủy sổ hồng của bà V nên vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Đến năm 2018, ông Hảo cùng một số hộ dân đã gửi đơn ra TAND TP.HCM kiện hành chính, yêu cầu UBND quận 2 hủy sổ hồng đã cấp cho gia đình bà V và trả lại hiện trạng hẻm như ban đầu.

Tháng 10-2019, TAND TP.HCM đã tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên hủy sổ hồng của gia đình bà V. Đồng thời, UBND quận 2 có trách nhiệm cấp lại sổ hồng mới cho gia đình bà V đúng với nguồn gốc và hiện trạng sử dụng diện tích đất. Bản án sơ thẩm bị gia đình bà V kháng cáo.

Đến tháng 6-2020, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm vụ án trên. Qua những nội dung trình bày của các bên, cùng những tài liệu, chứng cứ kèm theo, tòa cấp phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm đã xét xử đúng pháp luật. Đồng thời, người kháng cáo không đưa ra tình tiết khác làm thay đổi nội dung vụ án nên quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Cũng theo ông Hảo, vụ việc đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm. “Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng sớm giải quyết vụ việc để người dân an tâm” - ông Hảo nói.

Phường đang xin ý kiến của TP Thủ Đức về vụ việc trên, khi nào TP có hướng dẫn, phường sẽ tiếp tục giải quyết.

Phường chờ hướng dẫn của TP Thủ Đức

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 26-5, Phòng TN&MT TP Thủ Đức đã có công văn trả lời ông Hảo. Theo đó, Phòng TN&MT xác định trước đây UBND TP đã có công văn xác định thẩm quyền giải quyết thuộc thẩm quyền của UBND phường.

Ngày 14-9, Ban tiếp công dân UBND TP Thủ Đức đã có văn bản gửi Phòng TN&MT để đơn vị này chủ trì, phối hợp với UBND phường xem xét thụ lý đơn của ông Hảo.

Trao đổi với PV, ông Võ Trung Hiếu, Chủ tịch UBND phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, cho biết hiện nay việc cấp lại sổ hồng cho bà V vẫn chưa được thực hiện. Vì thế, phường không xác định được phần diện tích lấn lối đi chung và chưa có bản vẽ hiện trạng đối với căn nhà của bà V. Vì lý do này, phường phải chờ sổ hồng được cấp lại mới xử lý được. Phường đang xin ý kiến của TP Thủ Đức về vụ việc trên, khi nào TP có hướng dẫn, phường sẽ tiếp tục giải quyết.

Tiếp xúc với PV, bà V cho biết phần đất được cho là lối đi chung là phần đất của gia đình bà. Trước đây, nhà bà làm nơi sản xuất nên khi xây nhà có chừa lối đi ra bên ngoài để tiện sử dụng. Vì thế, bà không chấp nhận đây là lối đi chung.•

Lý do chưa cấp sổ hồng mới cho bà V

Theo Bản án 205 của TAND Tối cao tại TP.HCM, tòa đã tuyên hủy sổ hồng của bà V. Phòng TN&MT cũng đã có công văn yêu cầu bà V nộp lại bản chính sổ hồng để thực hiện cấp lại sổ hồng mới theo quyết định của tòa. Tuy nhiên, bà V vẫn chưa chịu nộp lại nên phòng vẫn chưa làm thủ tục cấp lại sổ hồng mới.

Hiện nay, sổ hồng cũ của bà V đã bị hủy và điều này cũng đồng nghĩa sổ hồng bị hủy không còn giá trị pháp lý để sử dụng. Vì thế, TP Thủ Đức đã yêu cầu bà V nộp lại sổ hồng cũ nhằm đảm bảo quyền lợi của bà sau này.

Phòng TN&MT TP Thủ Đức, TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm