Tòa tuyên tử hình 1 bị cáo vụ bắn nhau trước quán karaoke XO ở Tiền Giang

(PLO)- Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Thanh Triều là người trực tiếp dùng súng bắn, gây ra cái chết đối với nạn nhân trong vụ giải quyết mâu thuẫn xảy ra tại quán karaoke XO (ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 25-3, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên án sơ thẩm (lần 2) đối với 22 bị cáo trong vụ bắn nhau làm 1 người chết, 2 người bị thương xảy ra tại trước quán karaoke XO (tọa lạc tại xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Video:Tòa tuyên tử hình 1 bị cáo vụ bắn nhau trước quán karaoke XO ở Tiền Giang

HĐXX đã tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thanh Triều (sinh năm 1998, ngụ xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) về tội giết người.

Trước đó vào ngày 27-3-2023, Triều còn bị TAND tỉnh Tiền Giang xử phạt 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp chung của hai bản án trên là tử hình.

Tòa tuyên tử hình 1 bị cáo vụ bắn nhau trước quán karaoke XO ở Tiền Giang làm 3 người thương vong.
Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Triều phải bồi thường cho phía gia đình bị hại 188 triệu đồng gồm: chi phí mai táng và tổn thất tinh thần; từ lúc xảy ra vụ án đến ngày xét xử bị cáo chưa bồi thường.

21 bị cáo còn lại, mỗi bị cáo bị tuyên mức án từ 3 năm 6 tháng tù đến 10 năm tù về các tội: cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Trong số 21 bị cáo này có 6 bị cáo chưa chấp hành xong các bản án tuyên phạt các bị cáo về tội cố ý gây thương tích hoặc đánh bạc… nên phải chấp hành cả hai bản án.

ban-nhau-quan-karaoke-X0-1.gif
Bị cáo Nguyễn Thanh Triều bị tuyên mức án cao nhất là tử hình

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, các bị cáo tụ tập thành băng nhóm chuẩn bị nhiều hung khí nguy hiểm là súng và dao các loại rồi hẹn nhau đến quán karaoke XO giải quyết , bất chấp hậu quả làm náo loạn của khu vực gây phẫn nộ trong nhân dân.

Hành vi các bị cáo còn xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác, gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng, nên cần xử lý thật nghiêm minh mới đủ sức răn đe. Vì vậy HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo với mức án trên.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn cá nhân nên Thạch Trung Nghĩa và Dương Minh Nhựt hẹn nhau tại quán Karaoke XO để giải quyết.

ban-nhau-quan-karaoke-X0-4.gif
HĐXX tuyên án các bị cáo

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 17-3-2021, Thạch Trung Nghĩa cùng với Nguyễn Thanh Triều, Thạch Minh Quân, Lương Văn Hòa, Trần Quang Quốc Bảo, Huỳnh Ngọc Định và Nguyễn Hải An đến hát ở lầu 1 quán Karaoke XO.

Lúc này Dương Minh Nhựt cùng Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Tấn Anh Quốc, Đinh Tuấn Kiệt cùng 5 người khác đến quán karaoke XO và xảy ra xô xát, đánh, bắn nhau với với nhóm của Triều.

Khi cả nhóm xông ra trước quán karaoke XO, Triều, Bảo dùng súng bắn nhiều phát vào phía nhóm của Hải. Hải cũng dùng súng bắn trả lại nhóm Triều. Triều bắn trúng tay phải Anh Quốc gây thương tích.

Hai nhóm la hét, đánh bắn nhau một lúc thì Triều, Quân, Bảo bỏ chạy thì nhóm của Hải Bạch cầm hung khí rượt đuổi theo.

Nhóm Hải bạch đuổi theo Triều được một đoạn thì Hải Bạch bị Triều dùng súng bắn trúng vào vùng ngực, gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Ngoài ra Triều còn dùng súng bắn trúng Nguyễn Tấn Anh Quốc gây thương tích 15%. Trần Quang Quốc Bảo dùng súng bắn trúng Đinh Tuấn Kiệt gây thương tích là 23%.

Trước đó, ngày 12-5-2022, TAND tỉnh Tiền Giang xử sơ thẩm (lần 1) tuyên phạt Nguyễn Thanh Triều chung thân về tội "giết người", 5 năm tù về tội " cố ý gây thương tích; tổng hình phạt chung là tù chung thân.

21 bị cáo còn lại lãnh mức án từ 2 năm đến 7 năm tù về các tội “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”.

Đáng chú ý sau khi tòa sơ thẩm tuyên án xong, nhóm bạn bè của các bị cáo tiếp tục nổ súng bắn nhau trước trụ sở TAND tỉnh Tiền Giang,

Ngày 27-2-2023, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Tiền Giang, trả hồ sơ điều tra, xét xử lại; với lý do tòa cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng nghiêm trọng, quá trình điều tra chưa xác định rõ người trực tiếp gây ra cái chết cho Hải.

Trường hợp xác định rõ Triều là người trực tiếp gây ra cái chết cho Hải thì mức án chung thân mà cấp sơ thẩm tuyên là chưa tương xứng. Ngoài ra, cấp phúc thẩm còn đề nghị xem xét khởi tố bổ sung một số người liên quan khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm