Tổng Giám đốc Công ty HSBC Việt Nam bị bắt giam

(PLO)- Sơn sử dụng pháp nhân Công ty HSBC ký “Thư tín dụng và tài trợ nguồn vốn đầu tư không hoàn lại” tạo điều kiện cho đồng phạm làm phương tiện lừa đảo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở đối với Trần Quang Sơn, Tổng Giám đốc Công ty HSBC Việt Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, ông TQK, Chủ tịch HĐQT một công ty xin cấp phép đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tại tỉnh Sóc Trăng và tìm nguồn vốn để đầu tư.

Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Cuối năm 2018, thông qua các mối quan hệ quen biết, ông K được giới thiệu gặp gỡ Nguyễn Văn M, 55 tuổi, quê An Giang.

M biết nhu cầu của ông K nên giới thiệu rằng có quen với Công ty đang sở hữu nguồn vốn có thể hợp tác để triển khai dự án.

Thông qua sự giới thiệu của M, ông K gặp được Nguyễn Tấn Sự - Tổng Giám đốc, Đại diện pháp luật Công ty Núi Chúa và Nguyễn Thụy Long Phượng - Giám đốc phục trách tài chính.

Sự và Phượng tự giới thiệu là người có khả năng quan hệ với Ngân hàng để thực hiện bảo lãnh thanh toán và Công ty Núi Chúa có nguồn ngoại tệ 100 tỉ USD từ tổ chức đầu tư tài chính “HSBC Vietnam Finance Group” để đầu tư vào dự án.

Ông K tin tưởng, thống nhất hợp tác đầu tư xây dựng Dự án với Công ty Núi Chúa, tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỉ đồng bằng hình thức bảo lãnh ngân hàng.

Phượng sau đó yêu cầu ông K đưa các khoản chi phí thẩm định là 570 triệu đồng.

Đầu năm 2019, tại văn phòng Công ty Núi Chúa, Phượng cho ông K xem bản chính thông báo của Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Điện Biên Phủ về việc chấp thuận cho vay số tiền 250 tỉ đồng cho toàn bộ dự án, thời hạn vay là 185 tháng.

Hai bên ký kết hợp tác đầu tư, phía Công ty Núi Chúa góp vốn bằng việc phát hành thư bảo lãnh thanh toán, toàn bộ chi phí xây dựng và thiết bị chuyên dụng cho dự án; tổng vốn đầu tư là 1.856.188.781.000 đồng; tỉ lệ vốn góp là 70% tổng vốn đầu tư.

Đến tháng 4-2019, Phượng và Sự tiếp tục đưa cho ông K “Thư tín dụng và tài trợ nguồn vốn đầu tư không hoàn lại” của Công ty HSBC Việt Nam do Sơn làm giám đốc với nội dung: "…Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ và sắp xếp một khoản tín dụng và tiền mặt có giá trị 250 triệu USD đến 500 triệu USD, ưu đãi dành cho Công ty trong quá trình hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải…"

Cơ quan điều tra xác định, hành vi này nhằm để ông K tin rằng Công ty Núi Chúa có hợp tác với Công ty tài chính sở hữu nguồn vốn lớn, sẵn sàng bảo lãnh tín dụng cho dự án như đã hứa hẹn và tiếp tục đưa tiền cho các đối tượng.

Tiếp đó, nhóm này hối thúc ông K thanh toán tiền phí bảo lãnh. Ông K đã đến Công ty Núi Chúa nộp số tiền một tỉ đồng.

Thư bảo lãnh thanh toán được gửi qua mạng xã hội cho ông K. Tuy nhiên, nghi ngờ bị lừa, người đàn ông đã trực tiếp liên hệ với ngân hàng thì phát hiện thư bảo lãnh và các thông báo liên quan đều là giả.

Ông K sau đó yêu cầu được trả lại tiền nhưng Sự và Phượng không trả.

Công an xác định, Sơn đã có hành vi thực hiện theo chỉ đạo của Sự và Phượng thành lập Công ty HSBC, đứng tên người đại diện pháp luật và sử dụng pháp nhân Công ty HSBC ký “Thư tín dụng và tài trợ nguồn vốn đầu tư không hoàn lại” tạo điều kiện cho Sự và Phượng sử dụng làm công cụ, phương tiện lừa đảo ông K, chiếm đoạt số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Hành vi của Sơn đã giúp sức cho Phượng, Sự hoàn thành hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông K.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm