Mở cửa lấy gió lúc đi ngủ, tạo điều kiện cho trộm đột nhập

(PLO)- Theo nạn nhân, có thể trộm đã lợi dụng sơ hở để leo lên tầng một, đột nhập vào nhà lấy tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-6, Công an phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM lập hồ sơ vụ trộm cắp tài sản theo trình báo của người dân trên địa bàn.

Nạn nhân là anh NHP, 28 tuổi, sinh sống tại căn nhà trong hẻm đường Phạm Văn Chiêu. Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Công an khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để điều tra. Ảnh: HT

Công an khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để điều tra. Ảnh: HT

Theo đó, khoảng 4 giờ sáng ngày 16-6, anh P ngủ dậy thì phát hiện nhà có dấu hiệu bị đột nhập, đồ đạc bị xáo trộn.

Qua kiểm tra, anh P phát hiện mất nhiều tài sản như xe máy SH, hai điện thoại, một máy tính xách tay, vàng nữ trang ước tính khoảng ba lượng và một số tiền mặt.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy có người chạy xe của anh P tẩu thoát. Ảnh chụp từ clip

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy có người chạy xe của anh P tẩu thoát. Ảnh chụp từ clip

Theo nạn nhân, có thể buổi tối trước khi đi ngủ, người trong nhà đã mở cửa lầu một để lấy gió, vô tình tạo điều kiện cho trộm đột nhập. “Có thể trộm đã leo vào lầu một rồi đột nhập vào trong. Tài sản bị mất ước tính khoảng 200 triệu đồng” – anh P nói.

Trộm sau đó lấy chìa khóa, mở cửa ở tầng trệt rồi tẩu thoát ra ngoài.

Anh P cho biết trộm đã lấy đi nhiều tài sản giá trị khoảng 200 triệu đồng. Ảnh: HT

Anh P cho biết trộm đã lấy đi nhiều tài sản giá trị khoảng 200 triệu đồng. Ảnh: HT

Hình ảnh camera an ninh cho thấy, vào rạng sáng có hai người đi xe máy vào hẻm, sau đó một người đã chạy xe SH của anh P rời đi.

Nạn nhân sau đó đã trình báo công an. Hiện vụ việc đang được điều tra, truy xét.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm